Đà Nẵng đề xuất chính sách nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức viên chức

(PLO)-  Đà Nẵng đã đề xuất thêm một số cơ chế chính sách đặc thù để nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có người hoạt động bán chuyên trách.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-10, đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng có buổi tiếp xúc cử tri quận Liên Chiểu nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV.

đà nẵng hợp thức hóa đất nông nghiệp
Cử tri quận Liên Chiểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TẤN VIỆT

Cử tri Hồ Văn Hùng (phường Hòa Khánh Bắc) cho hay, trên địa bàn phường có một số căn nhà xây trên đất nông nghiệp đã lâu, không thể làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo ông Hùng, cần xem lại quy định pháp luật về đất đai để hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân có nhà và sinh sống hàng chục năm nay trên đất nông nghiệp.

Nhiều cử tri khác nêu bất cập về việc trên địa bàn quận Liên Chiểu thiếu trường cấp 1-2. Các cử tri cũng cho rằng cần tăng thêm quyền lợi cho cán bộ bán chuyên trách cấp xã phường, như chế độ thai sản cho cán bộ nữ.

Trả lời cử tri, ĐBQH - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường cho hay, từ nhiều năm trước, người dân đến địa bàn quận Liên Chiểu mua đất để xây nhà nhưng không nắm rõ các quy định pháp luật.

Người dân đã thực hiện không đúng quy định pháp luật, thậm chí không loại trừ sự tiếp tay của cán bộ liên quan. Việc xây nhà trên đất nông nghiệp hiện nay không có cơ sở pháp lý nào để cấp sổ hồng cho người dân.

“Người dân vẫn đang ở trên mảnh đất đó, hệ lụy kéo theo rất nhiều vấn đề. Quyền công dân, lợi ích công dân không được trọn vẹn. Người dân muốn nộp tiền chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở cũng không được”, ông Cường nói.

đà nẵng hợp thức hóa đất nông nghiệp
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Cường, quan điểm của Đà Nẵng là tháo gỡ khó khăn cho người dân nhưng không có nghĩa là hợp thức hóa cái sai.

Luật đất đai sửa đổi sắp được Quốc hội thông qua, nhiều vấn đề thực tiễn chưa thể tháo gỡ được sẽ tiếp tục được nghiên cứu tháo gỡ để bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Về cán bộ bán chuyên trách cấp xã phường, ông Cường cho hay, kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng cuối năm 2023 dự kiến thông qua một số chính sách hỗ trợ thêm cho nhóm cán bộ này.

Vừa qua, Đà Nẵng đã sơ kết Nghị quyết 119 của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Đà Nẵng đã đề xuất thêm một số cơ chế chính sách đặc thù để nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức viên chức, trong đó có người hoạt động bán chuyên trách.

Cũng theo ông Cường, địa bàn quận Liên Chiểu có nhiều khu công nghiệp với lượng công nhân các tỉnh đổ về rất lớn. Công nhân đến làm việc tại các khu công nghiệp có dắt theo con cái cùng sinh sống.

Đây là số lượng học sinh không ổn định vì đi theo cha mẹ, khó có thể tính toán quy hoạch xây dựng trường lớp.

Ông Cường đề nghị ngành giáo dục TP rà soát lại nguồn vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025, xem xét trình HĐND TP Đà Nẵng thông qua việc đầu tư thêm trường học trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm