Đà Nẵng khánh thành đường và cầu trăm tỉ qua sông Cổ Cò

Sáng 30-10, UBND TP Đà Nẵng tổ chức khánh thành công trình đường và cầu qua sông Cổ Cò tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn.

Công trình khởi công ngày 3-2-2020 với tổng mức đầu tư hơn 172 tỉ đồng. Công trình do Ban quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư, sử dụng vốn vay ODA và vốn đối ứng của TP.

Đường và cầu qua sông Cổ Cò. Ảnh: TẤN VIỆT

Dự án có điểm đầu tại nút giao Trần Đại Nghĩa – Võ Chí Công, điểm cuối tại nút giao Võ Quí Huân với đường đường ven sông Cổ Cò (khu dân cư Tân Trà).

Tổng chiều dài toàn tuyến là 1.163 m, quy mô sáu làn xe. Riêng cầu Cổ Cò dài 113,8 m, gồm ba nhịp, bề rộng 27 m với kết cấu khung vòm bê tông cốt thép.

Tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho hay dự án này sẽ giúp cải thiện hạ tầng giao thông của TP.

Đây là một trong những tuyến đường quan trọng của Đà Nẵng, góp phần hình thành trục giao thông kết nối khu vực ven biển với trung tâm TP và sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Tuyến đường còn đi qua các khu dân cư mới hình thành ở phía Đông Nam TP như Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, Khu đô thị FPT…

Theo ông Chinh, Đà Nẵng luôn xác định cơ sở hạ tầng là chìa khóa cho phát triển kinh tế - xã hội. TP đã liên tục đầu tư nhiều dự án lớn về hạ tầng giao thông trong nhiều năm qua, tạo nên diện mạo mới cho TP.

“Cùng với dòng sông Cổ Cò được khơi thông sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP Đà Nẵng”, ông Chinh nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm