Đà Nẵng: Tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 5 cán bộ quân đội nghỉ hưu

(PLO)- Đà Nẵng công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho năm cá nhân là cán bộ quân đội nghỉ hưu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-12, UBND TP Đà Nẵng tổ chức gặp mặt hơn 2.000 cán bộ quân đội là sĩ quan cấp đại tá, thượng tá, cán bộ cấp trung đoàn và tương đương trở lên đã nghỉ hưu trên địa bàn TP.

Buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

cán bộ quân đội nghỉ hưu đà nẵng
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh. Ảnh: TẤN VIỆT

Phát biểu với các cán bộ quân đội nghỉ hưu, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh ghi nhận Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh TP đã phối hợp thực hiện tốt chủ đề năm 2023 là “Tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”.

“Nhiều cựu chiến binh đi đầu trong sản xuất kinh doanh, trở thành những doanh nhân thành đạt, tích cực tham gia công tác xã hội, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động. Qua đó góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho cán bộ, hội viên cựu chiến binh và Nhân dân”, ông Chinh cho hay.

Ông Chinh bày tỏ mong muốn thời gian tới, sẽ có nhiều tấm gương tiêu biểu trong thực hiện phong trào cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi, kết hợp giúp nhau xoá nghèo và thực hiện nghĩa tình đồng đội.

Cán bộ quân đội nghỉ hưu cũng góp vai trò quan trọng, gương mẫu trong tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và giúp nhau làm kinh tế.

can-bo-quan-doi-nghi-huu-da-nang-9969.jpg
Năm cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: TẤN VIỆT

Về TP Đà Nẵng, ông Chinh cho hay, năm 2024, TP tiếp tục triển khai các giải pháp phục hồi và tăng trưởng kinh tế xã hội với chủ đề “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Đà Nẵng sẽ dành một nguồn lực đáng kể để chăm lo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với người có công, người lao động, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt...

Trong đó, Đà Nẵng tập trung xây dựng chính sách vượt trội so với chính sách khung của Trung ương, nâng mức hỗ trợ và mở rộng các đối tượng thụ hưởng thông qua các Nghị quyết do HĐND TP ban hành.

Cũng theo ông Chinh, Đà Nẵng sẽ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, có trọng điểm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công ở mức cao nhất.

Dịp này, Đà Nẵng công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho năm cá nhân là cán bộ quân đội nghỉ hưu. Trong đó có một huân chương hạng Nhì, bốn huân chương hạng Ba.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm