Đà Nẵng: Thưởng tết Nguyên đán 2016 cao nhất 200 triệu đồng

Theo ông An, năm nay các DN thưởng tết bình quân cao hơn mọi năm. Ông Nguyễn Văn An cho biết thêm là năm nay cách tính thưởng tết của Sở đối với các DN khác mọi năm là chia theo từng loại hình DN như: DN nhà nước; DN có góp vốn nhà nước; DN tư nhân và DN FDI.

Theo đó, DN Nhà nước làm chủ sở hữu có mức thưởng tết Nguyên đán 2016 cao nhất là 28 triệu đồng/người và thấp nhất là 1 triệu đồng/người, tính bình quân là 5,6 triệu đồng/người; DN cổ phần, vốn góp của Nhà nước có mức thưởng tết Nguyên đán cáo nhất là 200 triệu đồng/người và thấp nhất là 1,2 triệu đồng/người, tính bình quân là 9,6 triệu đồng/người; DN tư nhân có mức thưởng tết Nguyên đán cao nhất là 55 triệu đồng/người và thấp nhất là 1 triệu đồng/người, tính bình quân là 4,2 triệu đồng/người. 

Riêng DN FDI có mức thưởng tết Nguyên đán cao nhất là 157,5 triệu đồng/người và thấp nhất là 2,3 triệu đồng/người, tính bình quân là 4,3 triệu đồng/người.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.