Đặc nhiệm Guinea bắt giữ tổng thống, giải thể hiến pháp và chính phủ?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ South China Morning Post đưa tin một đơn vị quân đội quốc gia Guinea ngày 5-9 đã tuyên bố trong một chương trình phát sóng ngắn trên truyền hình nhà nước rằng họ đã đình chỉ hiến pháp, giải thể chính phủ và đóng cửa biên giới Guinea cả trên bộ lẫn trên không.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Guinea cho biết một cuộc tấn công vào dinh tổng thống của các lực lượng nổi loạn đã bị đẩy lùi.

Quân đội Guinea triển khai trên đường phố thủ đô Conakry hôm 5-9. Ảnh: EPA-EFE 

Theo một số nguồn tin, một vụ bất ổn gần dinh tổng thống ở thủ đô Conakry đã nổ ra vào sáng 5-9.

Vụ việc do một đơn vị thuộc quân đội quốc gia Guinea tiến hành dưới sự lãnh đạo của đại tá Mamady Doumbouya – chỉ huy lực lượng đặc nhiệm trong quân đội Guinea, trước đây từng phục vụ trong Binh đoàn Lê dương Pháp.

Phát biểu trên đài phát thanh quốc gia, một binh sĩ chưa rõ danh tính cho biết họ dự định thành lập một chính phủ chuyển tiếp và sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết sau.

Binh sĩ này tuyên bố quốc hội và hiến pháp đã bị giải thể và biên giới đã bị phong tỏa.

“Chúng ta đang nắm giữ vận mệnh trong tay mình” - binh sĩ này tuyên bố.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi những đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội - hãng tin Reuters không thể xác thực ngay lập tức - cho thấy Tổng thống Guinea Alpha Conde bị lực lượng đặc nhiệm của quân đội bao vây trong một căn phòng.

Hình ảnh Tổng thống Guinea Alpha Conde trong đoạn video trên mạng xã hội. Ảnh: UCG/AP

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Guinea cho biết nỗ lực nổi dậy đã bị dập tắt, South China Morning Post đưa tin.

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Guinea hôm 5-9 cho hay: “Việc bảo vệ tổng thống, được những lực lượng phòng vệ và an ninh trung thành hỗ trợ, đã kiểm soát mối đe dọa và đẩy lùi những kẻ tấn công. Các chiến dịch an ninh đang tiếp diễn nhằm khôi phục trật tự và hòa bình”.

Các thủ lĩnh phe nổi dậy cho biết ông Conde không bị tổn hại gì và sức khỏe được đảm bảo.

Phe nổi dậy đã tuyên bố áp đặt lệnh giới nghiêm toàn quốc “cho đến khi có thông báo mới”.

Phe nổi dậy cũng cho biết trong một tuyên bố trên truyền hình quốc gia rằng họ sẽ triệu tập các bộ trưởng trong nội các của ông Conde và các quan chức hàng đầu khác vào lúc 11 giờ sáng ngày 6-9 (giờ địa phương) tại thủ đô Conakry.

Bất ổn đã xảy ra từ sáng 5-9 khi các đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy các phương tiện quân sự tuần tra trên đường phố của thủ đô Conakry và một nguồn tin quân sự cho hay cây cầu duy nhất nối đất liền với khu phố Kaloum, nơi có cung điện và hầu hết các bộ của chính phủ, đã bị phong tỏa.

Nguồn tin cho biết thêm rằng nhiều binh sĩ, một số được trang bị vũ khí mạnh, được bố trí xung quanh cung điện.

Khối Liên minh châu Phi (AU) đã lên án hành động tiếp quản quân sự.

Một tuyên bố của Chủ tịch AU và Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Felix Tshisekedi và người đứng đầu Ủy ban AU Moussa Faki Mahamat đã kêu gọi Hội đồng Hòa bình và An ninh của AU họp khẩn cấp để xem xét tình hình và đưa ra các biện pháp thích hợp.

Trên trang Twitter, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 5-9 cho biết: “Tôi cực lực lên án bất kỳ hành vi dùng vũ lực để chiếm lấy chính phủ và kêu gọi thả Tổng thống Alpha Conde ngay lập tức”.

Trung Quốc mở tuyến thương mại qua Myanmar
Trung Quốc mở tuyến thương mại qua Myanmar
(PLO)- Việc bắt đầu thử nghiệm tuyến đường bộ thương mại mới qua Myanmar là động thái mới nhất cho thấy Trung Quốc khả năng muốn củng cố quan hệ với chính quyền quân sự Myanmar.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm