Đặc nhiệm Ukraine được trang bị 'khủng' cỡ nào để đối phó Nga?

(PLO)- Lực lượng đặc nhiệm Ukraine được trang bị nhiều vũ khí lợi hại, từ súng trường AK có từ thời Liên Xô cho tới những khẩu súng lục Glock hiện đại. Sự giao thoa giữa cái cũ và cái mới đảm bảo cho họ thực hiện được hầu hết nhiệm vụ và khả năng chiến đấu trên các mặt trận.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giống như nhiều nước thuộc khối Liên Xô trước đây, chiến thuật, vũ khí và thậm các hoạt động của lực lượng đặc nhiệm Ukraine đều có những nét tương đồng với các đơn vị đặc nhiệm Spetsnaz và Alpha của Nga. Tuy nhiên hiện nay, chủ yếu nhận được sự hỗ trợ của phương Tây nên vũ khí và phương thức hoạt động của đặc nhiệm Ukraine đã thay đổi.

Binh sĩ Ukraine ở chiến tuyến ngoại ô TP Debaltseve thuộc vùng Donetsk năm 2014. Ảnh: SERGEI SUPINSKY/AFP/ GETTY IMAGES

Binh sĩ Ukraine ở chiến tuyến ngoại ô TP Debaltseve thuộc vùng Donetsk năm 2014. Ảnh: SERGEI SUPINSKY/AFP/ GETTY IMAGES

Trang Business Insider đã liệt kê các loại vũ khí mà lực lượng đặc nhiệm Ukraine sử dụng để đối phó các cuộc tấn công của Nga.

Súng trường tấn công

Có thể nói súng trường tấn công là xương sống của đặc nhiệm Ukraine. Mặc dù lực lượng đặc nhiệm Ukraine đang hiện đại hóa song họ vẫn giữ lại một số vũ khí có từ thời Liên Xô.

Súng trường chủ lực của quân đội Ukraine là dòng AK-74. Loại súng trường tấn công này sử dụng cỡ đạn 5.45x39 mm, là một vũ khí đáng tin cậy và dễ điều khiển. AK-74 sử dụng hệ thống piston khí hành trình, rất thích hợp với môi trường lạnh giá của Ukraine.

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã trang bị cho những khẩu súng trường này các phụ kiện hiện đại nhất, bao gồm ống ngắm Eotech sử dụng bộ khuếch đại 3X, đèn và bộ triệt âm.

Binh sĩ Ukraine mang súng trường tấn công AK-74 khi tuần tra gần TP Debaltseve năm 2014. Ảnh: ANATOLII STEPANOV/AFP/GETTY IMAGES

Binh sĩ Ukraine mang súng trường tấn công AK-74 khi tuần tra gần TP Debaltseve năm 2014. Ảnh: ANATOLII STEPANOV/AFP/GETTY IMAGES

Kế đến có thể kể tới súng trường AKS-74U, phiên bản rút gọn của súng trường tấn công AK-74. AKS-74U sử dụng đạn cỡ nhỏ 5.45x39 mm tốc độ cao với đầu đạn mảnh và tương đối dài. Trọng lượng và kích thước của loại súng trường tấn công này gần bằng súng tiểu liên và súng phòng thân. Tuy nhiên, sức mạnh của AKS-74U đáng gờm hơn.

AKS-74U nạp đạn từ băng đạn 30 viên. Đây cũng là băng đạn được sử dụng trên AK-74 và các biến thể khác. AKS-74 cũng tương thích với băng đạn 45 viên của súng máy hạng nhẹ RPK-74.

Tầm bắn hiệu quả của AKS-74U là 150 m- 200 m. Ngoài phạm vi này, độ chính xác kém mặc dù đạn vẫn có thể gây chết người.

Do kích thước nhỏ gọn nên súng trường AKS-74U rất thích hợp sử dụng bên trong các loại phương tiện, thiết giáp và thích hợp cho tác chiến tầm gần. Với thiết kế ngắn, tầm bắn của AKS-74U kém hơn so với AK-74. AKS-74U không được sử dụng phố biến và đặc nhiệm Ukraine dường như chỉ sử dụng vũ khí này trong những tình huống cụ thể.

Bên cạnh đó, đặc nhiệm Ukraine còn sử dụng súng trường tấn công Fort-221 do công ty PRC Fort của Ukraine sản xuất theo giấy phép xuất khẩu của Israel. Súng trường tấn công Fort-221 sử dụng cỡ đạn 5.45x39 mm. Băng đạn đặt phía sau cò súng giúp khẩu súng có kích thước nhỏ gọn hơn nhiều mà không ảnh hưởng chiều dài của nòng súng. Trên thực tế, Fort-221 ngắn hơn một chút so với AKS-74U.

Binh sĩ Ukraine mang súng trường tấn công Fort-224 ở Kiev (Ukraine) năm 2015. Ảnh: NurPhoto/NurPhoto/GETTY IMAGES

Binh sĩ Ukraine mang súng trường tấn công Fort-224 ở Kiev (Ukraine) năm 2015. Ảnh: NurPhoto/NurPhoto/GETTY IMAGES

Đặc nhiệm Ukraine còn sử dụng súng trường tấn công Fort-224. Loại súng này có thiết kế tương tự như súng Fort-221, sử dụng đạn cỡ nòng 5.56x45 mm, có tốc độ bắn 700-1.000 phát/phút. Fort-224 có chiều dài nòng súng 330 mm, băng đạn 30 viên.

Súng bắn tỉa

Trong khi phần lớn quân đội Ukraine sử dụng súng trường SVD Dragunov cho nhiệm vụ bắn tỉa thì các đơn vị đặc nhiệm của nước này sử dụng loại vũ khí hiện đại hơn nhiều, đó là súng trường bắn tỉa Zbroyar Z-10.

Súng trường bắn tỉa trưng bày tại lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Lực lượng Vệ binh quốc gia Ukraine tại thủ đô Kiev ngày 26-3-2019. Ảnh: Maxym Marusenko/NurPhoto/GETTY IMAGES

Súng trường bắn tỉa trưng bày tại lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Lực lượng Vệ binh quốc gia Ukraine tại thủ đô Kiev ngày 26-3-2019. Ảnh: Maxym Marusenko/NurPhoto/GETTY IMAGES

Zbroyar Z-10 được chế tạo dựa trên thiết kế của súng trường chiến đấu AR-10 của Mỹ, sử dụng loại đạn 7.62 mm của NATO. Là phiên bản cải tiến của AR-10, súng trường bắn tỉa Zbroyar Z-10 dễ tháo lắp và rất chính xác. Các xạ thủ có thể trang bị cho loại súng này nhiều loại kính ngắm, giá đỡ hai chân, đèn chiếu sáng, hệ thống laser cùng các phụ kiện khác.

Zbroyar Z-10 là loại súng trường bán tự động, có tầm bắn và độ chính xác cao hơn cả Dragunov và các phiên bản khác nhau của dòng AK.

Súng ngắn

Glock 17 của Áo là một trong những mẫu súng lục phổ biến nhất, được các đơn vị quân đội, cảnh sát, lực lượng đặc nhiệm của nhiều quốc gia tin dùng. Súng lục Glock 17 có cấu tạo đơn giản, cực kỳ đáng tin cậy. Glock 17 dùng đạn 9x19 mm với băng đạn tiêu chuẩn 17 viên, tầm bắn hiệu quả 50 m.

Đặc nhiệm SEAL Hải quân Mỹ nạp đạn cho súng lục Glock 17 trong cuộc tập trận ở TP Ochakiv của Ukraine năm 2021. Ảnh: US Army/Sgt. Patrik Orcutt

Đặc nhiệm SEAL Hải quân Mỹ nạp đạn cho súng lục Glock 17 trong cuộc tập trận ở TP Ochakiv của Ukraine năm 2021. Ảnh: US Army/Sgt. Patrik Orcutt

Fort-17 là súng lục mới, được công ty sản xuất vũ khí PRC Fort của Ukraine sản xuất riêng cho lực lượng đặc nhiệm và có thể là cả quân đội nước này. Fort-17 sử dụng loại đạn 9x18 mm Makarov với hộp đạn 13 viên.

Súng máy

Về vũ khí yểm trợ hạng nhẹ, lực lượng đặc nhiệm Ukraine ưa chuộng sử dụng súng máy hạng nhẹ Fort-401. Vũ khí này được Ukraine sản xuất dựa theo nguyên mẫu IMI Negev của Israel.

Binh sĩ thuộc Lực lượng phòng vệ Israel sử dụng súng máy hạng nhẹ IMI Negev trong cuộc tập trận tháng 11-2010. Ảnh: Israel Defense Forces

Binh sĩ thuộc Lực lượng phòng vệ Israel sử dụng súng máy hạng nhẹ IMI Negev trong cuộc tập trận tháng 11-2010. Ảnh: Israel Defense Forces

Fort-401 có cỡ nòng 5.56x45 mm, tốc độ bắn 850-1.050 phát/phút. Tuy có trọng lượng chưa tới 8 kg nhưng súng máy Fort-401 cung cấp hỏa lực mạnh mẽ cho các lực lượng đặc biệt Ukraine. Đây là loại vũ khí rất đáng tin cậy được thiết kể để hoạt động trong nhiều môi trường khác nhau, từ sa mạc khắc nghiệt của Israel cho đến thời tiết băng giá ở Ukraine.

Nhìn chung đặc nhiệm Ukraine được trang bị nhiều vũ khí lợi hại, từ súng trường AK được chế tạo trong những năm 1940 cho tới những khẩu súng lục Glock hiện đại. Sự kết hợp giữa cái cũ và cái mới này đảm bảo cho họ có thể thực hiện được hầu hết nhiệm vụ và khả năng chiến đấu trên các mặt trận.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm