Đại biểu HĐND TP.HCM nóng ruột về tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp

(PLO)- Các đại biểu HĐND TP.HCM có nhiều ý kiến xung quanh tỉ lệ giải ngân đầu tư công thấp, việc quản lý, sử dụng nhà đất công trên địa bàn TP còn có sự lãng phí. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 7-12, kỳ họp thứ 8 HĐND TP.HCM khóa X bước vào phiên thảo luận tổ. Các đại biểu (ĐB) HĐND đã thảo luận nhiều nội dung về các tờ trình của UBND TP.HCM.

Góp ý cho tờ trình về kinh tế- xã hội của TP, ĐB Huỳnh Khắc Điệp, Bí thư quận Bình Tân, đề cập đến những hạn chế trong giải ngân đầu tư công.

ĐB Điệp cho rằng nguyên nhân do dịch COVID-19 đã rõ nhưng sau dịch, nhu cầu vốn của các địa phương rất lớn, HĐND TP đã có nhiều đợt giám sát, UBND TP cũng lập các tổ công tác tháo gỡ nhưng tình hình giải ngân vẫn không khả quan hơn.

Theo ông, có nguyên nhân là do quy trình thủ tục, quy chế phối hợp giữa các sở ngành và quận huyện còn chậm trễ. "Quận Bình Tân đã ba lần gửi kiến nghị cho sở, ngành nhưng không được trả lời. Chỉ đến khi đăng ký làm việc với Chủ tịch UBND TP thì các sở mới biết có kiến nghị này” - ông Điệp nói.

Bí thư quận Bình Tân cũng cho rằng cần ưu tiên bố trí vốn cho các dự án cấp bách nhưng cũng phải ưu tiên cho địa phương nào có tỉ lệ giải ngân tốt.

Ngoài ra, ĐB Điệp còn góp ý cần có giải pháp để sử dụng hiệu quả nhà đất công. Thực tiễn các quận, huyện cho thấy đây là một sự lãng phí khi không thể sử dụng được; trong khi các nhu cầu về xã hội như trường, lớp thì đang rất thiếu. Từ đó, ông kiến nghị rà soát, có chủ trương thu hồi các cơ sở này để thực hiện các công trình công cộng.

ĐB Nguyễn Văn Đạt cũng bày tỏ lo ngại về tỉ lệ giải ngân đầu tư công của TP và cho rằng UBND TP cần phân tích, mổ xẻ cụ thể hơn, đánh giá sâu hơn nguyên nhân. “Trong lúc nhu cầu vốn hết sức khó khăn, những dự án mà người dân đang chờ thì chúng ta lại không thể tăng tỉ lệ giải ngân được” - ĐB Đạt nói.

Đại biểu HĐND TP.HCM nóng ruột về tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp ảnh 1

ĐB HĐND TP.HCM thảo luận nhiều nội dung tại kỳ họp. Ảnh: THANH TUYỀN

Đề đạt thêm ý kiến, một số ĐB HĐND TP đánh giá cao chủ trương rà soát và thành lập kịp thời tổ công tác, đề xuất giải quyết vướng mắc khó khăn của các đơn vị. Đặc biệt là việc thành lập tổ tháo gỡ khó khăn của dự án đầu tư sử dụng đất từ ngân sách nhà nước. Dù vậy, kết quả giải ngân đầu tư từ vốn ngân sách lại thấp.

Từ đó, các ĐB cho rằng cần tăng cường vai trò, trách nhiệm thành viên UBND TP trong việc chỉ đạo trực tiếp, theo dõi lãnh đạo các chính sách này, đặc biệt là các tổ đã thành lập.

ĐB cũng quan tâm đến tổ đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn để khai thác, triển khai dự án hạ tầng.

“Trên địa bàn TP dự án rất nhiều nhưng vốn thì rất khó khăn, tuy nhiên các dự án đầu tư công đã thông qua, đã được phê duyệt rồi thì triển khai thực hiện thấp và không đạt theo yêu cầu. Chúng ta đã phê duyệt, thông qua nhưng sử dụng chưa hiệu quả, ta cần phân tích đánh giá nguyên nhân và từ đó tăng tốc, đầu tư tập trung, chỉ đạo địa bàn thực hiện việc này” - ĐB đề đạt.

Đơn cử như dự án tứ giác Nguyễn Cư Trinh, đã triển khai từ năm 2006 đến nay đã 16 năm. Khi triển khai đã xáo trộn cuộc sống của người dân nhưng đến thời điểm hiện nay chưa có quyết sách nào. TP.HCM đã có ba văn bản yêu cầu các sở, ngành quan tâm tham mưu nhưng đến nay vẫn chưa khởi động.

Lý giải về việc này, Giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM Lê Thị Huỳnh Mai cho biết có nguyên nhân là do số dự án chuyển qua thực hiện trong giai đoạn trung hạn nhiều.

Có tới 3.300 dự án từ giai đoạn trước được chuyển tiếp, những khó khăn của số dự án này từ giai đoạn trước cũng ảnh hưởng đến giai đoạn này. Cùng đó, tỉ lệ dự án có phần vốn bồi thường, công tác bồi thường chiếm tỉ lệ cao trong kế hoạch vốn năm 2022.

Đại biểu HĐND TP.HCM nóng ruột về tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp ảnh 2

Giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM Lê Thị Huỳnh Mai trả lời ý kiến đại biểu HĐND TP.HCM. Ảnh: THANH TUYỀN

Cụ thể, kế hoạch vốn cho các dự án có công tác bồi thường năm 2022 được bố trí 13.700 tỉ đồng, chiếm hơn 40% tổng kế hoạch vốn năm 2022. Những dự án này đã vướng từ nhiều năm trước, đến năm 2021 cũng không làm được công tác kiểm đếm nên kéo dài đến đầu năm 2022.

Bà Mai cho biết một dự án bồi thường thì mất 6 -12 tháng để thực hiện thủ tục. Điều này cũng có ảnh hưởng nhất định đến vấn đề giải ngân. Bên cạnh đó là các vướng mắc khác liên quan đến quy định.

Sở KH&ĐT đã cùng các sở, ngành khác đưa ra các giải pháp cụ thể để tăng tỉ lệ giải ngân như lập tổ công tác để thực hiện kiểm tra, giám sát các dự án làm ảnh hưởng lớn để tỉ lệ giải ngân; giám sát các dự án ODA giải ngân chậm, chưa đến 10%.

Về vấn đề rà soát nhà đất công, Phó giám đốc Sở TN&MT TP.HCM Trần Văn Bảy, cho biết sở đã có đợt tổng kiểm tra rà soát. Hiện đã có có danh mục các địa chỉ nhà đất công để kiểm soát. Trong thời gian qua, Ban chỉ đạo 167 của TP có nhiều phiên làm việc để thông qua danh mục và có phương án sử dụng các nhà đất công trên địa bàn.

Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở TN&MT cũng đã có kế hoạch, đề án tham mưu UBND TP xử lý các quỹ đất được giao. Ông Bảy cho biết sắp tới đây sẽ đấu giá các quỹ đất này.

Đồng tình việc lập lại vòng xoay Nguyễn Huệ - Lê Lợi

Liên quan đến kiến nghị lập lại vòng xoay Nguyễn Huệ - Lê Lợi, các đại biểu HĐND cho hay khu vực này thường xuyên bị tắc giao thông. Do đó, người dân rất đồng tình với chủ trương tái lập vòng xoay bởi việc này sẽ giúp giải bài toán ùn tắc khu vực này.

Đại biểu HĐND TP cũng đề nghị TP quan tâm đến việc tạo cảnh quan khu vực này, đặc biệt là việc sử dụng tuyến đường Lê Lợi như thế nào trong thời gian tới và có quy hoạch ra sao về cảnh quan, về kết nối giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bình Dương có thêm một thành phố

Bình Dương có thêm một thành phố

(PLO)- Với quyết nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bình Dương chính thức có năm TP là Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên và TP Bến Cát.

Vĩnh Long: Điều động, luân chuyển nhiều cán bộ

Vĩnh Long: Điều động, luân chuyển nhiều cán bộ

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã công bố quyết định bổ nhiệm, luân chuyển nhiều cán bộ, trong đó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Long Hồ giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy