Đại biểu Quốc hội tin Hà Nội xử nghiêm vụ lấn chiếm Đầm Bông

(PLO)- Đại biểu Quốc hội tin tưởng lãnh đạo TP Hà Nội sẽ xử lý nghiêm vụ lấn chiếm, san lấp Đầm Bông làm nhà xưởng trái phép để làm gương.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM sáng 20-12, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Qh, cho rằng vụ Đầm Bông (phường Định Công, quận Hoàng Mai) bị lấn chiếm, xây dựng là vụ việc rất nghiêm trọng.

Theo đó, ông đề nghị lãnh đạo TP Hà Nội chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời trả lại không gian cây xanh, hồ nước ở khu vực này theo đúng quy hoạch công viên đã được phê duyệt trước đây.

Nhiệm vụ của chính quyền địa phương là không nhỏ

. Phóng viên: Tháng 1-2019, báo chí từng phản ánh Đầm Bông bị lấn chiếm, san lấp nghiêm trọng và chính quyền đã vào cuộc xử lý. Lúc đó Đầm Bông vẫn còn mặt nước rộng nhưng đến nay cả hồ nước bị lấp gần hết, nhà xưởng, kho bãi xây trái phép san sát. Ông đánh giá thế nào về tình trạng này?

+ ĐBQH Phạm Văn Hòa: Đầu năm 2019, báo chí phản ánh Đầm Bông bị lấn chiếm, chính quyền đã vào cuộc, giăng dây ngăn chặn rồi nhưng vì sao càng xử lý thì diện tích hồ nước đến nay càng bị thu hẹp lại. Tôi nghĩ rằng trách nhiệm của chính quyền cơ sở và quận Hoàng Mai ở đây không nhỏ. Tại sao lại để tình trạng vi phạm lấn chiếm, xây dựng trái phép ở Đầm Bông tiếp tục xảy ra?

Để xảy ra những việc như san lấp đầm, hồ làm chung cư, nhà hàng là ảnh hưởng đến lợi ích chung của người dân và cũng là một trong những nguyên nhân khiến Hà Nội cứ mưa là ngập.

. Tại cuộc họp báo của UBND TP Hà Nội ngày 16-12 vừa qua, lãnh đạo quận Hoàng Mai cho rằng việc san lấp, lấn chiếm Đầm Bông chủ yếu do lịch sử để lại, việc lấn chiếm mới nếu có chỉ là nhỏ lẻ. Ông nhận định thế nào về ý kiến này?

+ Làm sao gọi là vi phạm nhỏ được. Cả cái đầm nước rộng 3,5 ha giờ còn xấp xỉ 400-500 m2 thôi. Nhất là từ năm 2019 tới nay, giai đoạn xảy ra đại dịch COVID-19 diện tích mặt nước tiếp tục bị thu hẹp lại.

Hiện trạng Đầm Bông vào tháng 12-2022, phần mặt nước của đầm bị san lấp gần hết, nhà xưởng, kho bãi xây dựng trái phép mọc lên san sát. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Hiện trạng Đầm Bông vào tháng 12-2022, phần mặt nước của đầm bị san lấp gần hết, nhà xưởng, kho bãi xây dựng trái phép mọc lên san sát. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Tôi cho rằng lãnh đạo quận trả lời như vậy là không có trách nhiệm với người dân. Dù đổ thừa do lịch sử để lại thì trách nhiệm của họ là phải lập lại trật tự kỷ cương, thu hồi đất nông nghiệp, diện tích ao, hồ bị lấn chiếm theo đúng quy định. Đối với những cán bộ trước đây để xảy ra vi phạm, dù đã nghỉ hưu, chuyển công tác mà phát hiện bao che cho những trường hợp này hoặc nhắm mắt làm ngơ thì phải xử lý trách nhiệm.

Tin tưởng lãnh đạo Hà Nội sẽ xử lý nghiêm

. Nhiều ý kiến cho rằng người dân chỉ cần đổ một xe cát, chính quyền địa phương cũng biết nhưng vì sao vẫn diễn ra vi phạm lớn như vậy ở Đầm Bông?

+ Đây là kiểu như con kiến bò qua hàng rào cũng có thể biết nhưng con voi đi qua lại không ai thấy. Cho nên chúng ta mới đặt vấn đề trong quy hoạch, xây dựng; trong lấn chiếm đất công; trong lấn chiếm hồ, đầm, hiện nay tồn tại thì hầu như có sự bao che của chính quyền địa phương, lãnh đạo các cấp. Với sự việc ở Đầm Bông, tôi khẳng định một điều, nếu chính quyền địa phương không buông lỏng thì dân không bao giờ dám lấn chiếm đất ở đầm này để làm nhà, xây dựng nhà xưởng như thế.

Lịch sử đã để lại rồi, nhiều vụ bị xử lý kỷ luật thì cũng có tình trạng buông lỏng của các cấp có thẩm quyền.

. Với vụ việc cụ thể này, là ĐBQH, ông có kiến nghị gì với cơ quan có thẩm quyền?

+ Tôi rất tin tưởng lãnh đạo TP Hà Nội sẽ xử lý dứt điểm vụ việc ở Đầm Bông để làm gương cho các nơi khác. Đây là vấn đề rất hệ trọng, vì người ta đặt vấn đề có sự bao che của cấp lãnh đạo ở chính quyền địa phương nên mới xảy ra tình trạng trên.

Do vậy, nếu có sự bao che, buông lỏng trách nhiệm của chính quyền địa phương thì phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Còn việc lấn chiếm đầm thì phải lập biên bản, kiên quyết thu hồi và phải giải tỏa để trả lại nguyên trạng hồ, đầm lúc trước.

Đây không chỉ là giữ nghiêm kỷ cương, phép nước mà còn giữ lại không gian xanh, mặt nước, lợi ích chung cho cộng đồng, cho tương lai.

. Xin cám ơn ông.•

Phải có báo cáo tình trạng Đầm Bông trước ngày 31-12

Thông tin tại cuộc họp báo của UBND TP Hà Nội ngày 16-12, ông Đỗ Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, cho hay các vi phạm về lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại khu vực Đầm Bông không những quận biết, TP biết mà Chính phủ cũng biết. Tuy nhiên, phần lớn các vi phạm này do lịch sử để lại, sai phạm mới nếu có chỉ là nhỏ lẻ.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, ảnh vệ tinh do Google Earth công bố cho thấy đầu năm 2014 khu vực Đầm Bông vẫn còn là hồ. Đến tháng 5-2020, ảnh vệ tinh cho thấy hiện trạng hồ bị lấn chiếm một phần nhưng vẫn còn thấy mặt nước. Tuy hiên, đến nay hồ gần như bị lấp hết, thay vào đó là nhiều nhà xưởng, kho bãi mọc lên san sát.

Sau khi Pháp Luật TP.HCM phản ánh tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép tại Đầm Bông, ngày 16-12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã có văn bản chỉ đạo giám đốc Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với chủ tịch UBND quận Hoàng Mai kiểm tra, xử lý thông tin báo chí nêu về việc lấn chiếm đất đai tại khu vực Đầm Bông.

Theo đó, ông yêu cầu “kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có); báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 31-12, thông tin trả lời báo chí theo quy định”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm