Đại tá Phạm Ngọc Phương giữ chức Trợ lý Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

(PLO)- Đại tá Phạm Ngọc Phương, Vụ trưởng, Thư ký Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương được bổ nhiệm giữ chức Trợ lý Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 29-11, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Dai-ta-pham-ngoc-phuong.jpg

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa, chúc mừng Đại tá Phạm Ngọc Phương

Tại đây, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao quyết định của Ban Bí thư bổ nhiệm Đại tá Phạm Ngọc Phương, Vụ trưởng, Thư ký Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Trợ lý Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Dai-ta-pham-ngoc-phuong 4.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao quyết định bổ nhiệm và chúc mừng Đại tá Phạm Ngọc Phương

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá, Đại tá Phạm Ngọc Phương là cán bộ được đào tạo bài bản, trải qua nhiều chức vụ, nhiệm vụ trong môi trường quân đội, sau là Ban Tuyên giáo Trung ương. Trong quá trình công tác, Đại tá Phạm Ngọc Phương luôn nêu cao bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

“Trên cương vị mới, đồng chí Phạm Ngọc Phương sẽ tiếp tục phấn đấu, giữ vững phẩm chất chính trị, nêu cao tinh thần đoàn kết, tăng cường hơn nữa chuyên môn nghiệp vụ, phối hợp hiệu quả với các cơ quan chức năng, xứng đáng với niềm tin của Đảng, của Ban Bí thư và của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương” – ông Nghĩa bày tỏ sự tin tưởng.

Dai-ta-pham-ngoc-phuong 2.jpg

Đại tá Phạm Ngọc Phương phát biểu nhận nhiệm vụ mới

Bày tỏ niềm tự hào và vinh dự được Ban Bí thư bổ nhiệm giữ cương vị mới, Đại tá Phạm Ngọc Phương hứa sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Phạm Ngọc Phương sinh ngày 16-3-1967, quê xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Ông có 11 năm liên tục là Thư ký lãnh đạo, trong đó, có 8 năm là Thư ký Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Ông có 3 năm là Thư ký Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (khóa XIII).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm