Đắk Nông: Khách du lịch chi tiêu chỉ 160.000 đồng/người

(PLO)- Khách lưu trú chỉ chiếm 3%, hơn nữa người dân đến các địa điểm tham quan chỉ chụp ảnh rồi về.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-4, Sở VH-TT&DL tỉnh Đắk Nông có công văn gửi báo Pháp Luật TP.HCM thông tin một số số liệu về hoạt động du lịch.

"Nhà chú Đông" một khu du lịch tự phát ở huyện Đắk Glong. Ảnh: VŨ LONG

"Nhà chú Đông" một khu du lịch tự phát ở huyện Đắk Glong. Ảnh: VŨ LONG

Theo Sở VH-TT&DL tỉnh Đắk Nông, hiện nay địa phương có rất nhiều thác nước phù hợp với phát triển ngành du lịch. Thực tế, tại những điểm này chưa có nhà đầu tư dẫn đến việc chưa có dịch vụ đi kèm để làm tăng nguồn thu cho ngành du lịch.

Hơn nữa, khách du lịch đến các địa điểm du lịch, khu du lịch phần lớn để tham quan thông thường, chụp ảnh vui chơi rồi về; ít sử dụng các dịch vụ tại chỗ nên doanh thu từ du lịch không cao.

Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Nông chỉ có hai doanh nghiệp lữ hành nội địa, không có lữ hành quốc tế. Thực tế, lượng khách của các doanh nghiệp này không nhiều, chủ yếu là tổ chức các tour du lịch đưa khách từ trong tỉnh đi các tỉnh khác trong nước, với lượng khách trung bình mỗi tour khoảng bảy đến 15 khách, mỗi tháng từ hai đến ba tour.

Trong khi, khách của các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đa phần là khách nội tỉnh đi các tỉnh khác. Khách từ các tỉnh khác đến Đắk Nông thông qua các doanh nghiệp lữ hành này rất ít.

Sở VH-TT&DL tỉnh Đắk Nông thông tin thêm: hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng hơn 300 cơ sở lưu trú. Tuy nhiên, chỉ có hơn 40 khách sạn (với hai khách sạn ba sao, bốn khách sạn ba sao) còn lại là các nhà nghỉ, nhà khách với quy mô vừa và nhỏ.

Giá lưu trú không cao, chỉ 250.000- 400.000 đồng/phòng hai người ở (phụ thu thêm 50.000 đồng/người nếu thêm người ở trong phòng).

Số phòng có giá trên 500.000 đồng chiếm tỉ lệ rất thấp và đa số khách sạn không có dịch vụ ăn uống kèm theo (ngoại trừ một số cơ sở lưu trú có quy mô lớn).

Còn dịch các nhà nghỉ chỉ từ 100.000 đồng đến 250.000 đồng/phòng hai người ở và hầu hết không phục vụ ăn uống tại chỗ.

Trong các dịp lễ, Tết, Sở VH-TT&DL có thống kê thêm lượt khách đến các thác nước, các điểm tài nguyên du lịch nổi bật của địa phương.

"Vì vậy, mức chi tiêu bình quân cho một khách du lịch ở mức 160.000 đồng/người là sát và phù hợp với tình hình thực tế của hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông"-Sở VH-TT&DL nhận định.

Yêu cầu làm rõ số liệu

Tại hội nghị giao ban báo chí đầu tháng 2-2023, bà Khúc Thị Thoi, Phó giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Đắk Nông, thông tin dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 có 98.800 lượt khách đến tỉnh này; doanh thu từ du lịch ước đạt 15,8 tỉ đồng, tăng 267% so với năm trước.

Sau khi nghe báo cáo này, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, cho rằng lượng khách đến Đắk Nông rất đông nhưng doanh thu lại quá khiêm tốn.

Theo bà Hạnh, từ số liệu thực tế này, có nghĩa khách du lịch đến các địa điểm du lịch chỉ tiêu với tiền khoảng 160.000 đồng/người.

Trên cơ sở đó, bà Hạnh yêu cầu Sở VH-TT&DL sớm có báo cáo với tỉnh về cơ sở, công thức tính để cho ra con số báo cáo trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm