Thật hay đùa?
“Em thì em thấy cái này giống trò đùa quá. Từ thái độ, cách tổ chức không nghiêm túc, về cách trả lời các câu phỏng vấn cũng mang lời lẽ bốc đồng…” - một bạn có nick dannylilly89 tỏ ra nghi ngờ. Đồng tình với quan điểm này, một bạn có nick taka nói: “Mình nhận thấy hành động, lời nói của cả chú rể và cô dâu đều rất trẻ con (các bạn teen có lẽ nghĩ đó là “vui tính”), nếu không muốn nói là bồng bột”. “Lại một trò mới của các bạn teen 9x phải không nhỉ. Kết hôn kiểu này không có giá trị về pháp lý, về phía gia đình cũng chưa chắc các cụ đã thông và công nhận, tổ chức một bữa tiệc với 100 khách cosplay như tiệc cưới rồi được nổi tiếng. Một trò lố của teen đầu 9x đây mà”.
Để làm rõ thực hư, chúng tôi đã gọi điện thoại cho Quang Minh nhưng không có tín hiệu trả lời. Chúng tôi nhắn tin hẹn gặp để tìm hiểu rõ về đám cưới thì Quang Minh không khẳng định cũng không phủ định về đám cưới, chỉ để lại tin nhắn “Tôi không muốn nói gì thêm về việc này nữa” bằng một số điện thoại khác!
Duy Giunkim - người chụp ảnh cưới ngoại cảnh cho Quang Minh và Thùy Linh khẳng định: “Đám cưới là hoàn toàn có thật. Mình học cùng trường với hai bạn. Hôm đám cưới, hai bạn có nhờ đến chụp ảnh nhưng mình bận không đi được”. Còn anh Hưng - nhân viên nhà hàng nổi Eureka cũng xác nhận là vào ngày 14-12, tại đây đã diễn ra đám cưới của cặp đồng tính nữ Quang Minh và Thùy Linh với sự tham dự của gần 100 khách.

“Cô dâu” Thùy Linh và “chú rể” Quang Minh chụp ảnh cùng mẹ và em gái của “chú rể”. (Ảnh lấy từ Facebook của Quang Minh)
Nhiều ý kiến trái chiều
Trên các trang YouTube, blog yume và Facebook của chú rể, những lời chúc mừng kèm theo sự ngưỡng mộ cứ ào ạt đổ về. Một người đồng cảnh ngộ có Facebook T.L bày tỏ: “Mình thấy ngưỡng mộ bạn vì đã dám làm những điều mình muốn, không phải ai cũng dám làm như bạn, trong đó có mình”. Một bạn khác thì xúc động: “Tôi đã khóc khi xem video này. Tôi khóc cho hạnh phúc của các bạn và tôi khóc cho người mẹ đã dũng cảm chấp nhận sự trái ngang ấy, quả thật không dễ dàng. Các bạn phải thật hạnh phúc để sự cao cả của người mẹ ấy không trở nên uổng phí nhé”.
Tuy nhiên, nhiều người cũng tỏ ra nghi ngại. “Mọi người cứ luôn miệng chúc hai người con gái đó hạnh phúc nhưng có mấy ai hiểu hạnh phúc là thế nào. Bây giờ thì ngọt ngào lắm, rồi sau này những mâu thuẫn, xích mích sẽ phát sinh trong cuộc sống thường ngày. Tôi không tin cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc có hậu. Chẳng qua là muốn thể hiện, muốn gây sự chú ý mà thôi”. Không ít người còn thẳng thừng lên án đây là một hành động bệnh hoạn, vi phạm pháp luật, trái với luân thường đạo lý.
| Đám cưới không giống ai Như Pháp luật TP.HCM ngày 18-12 đã thông tin, trên mạng Facebook và YouTube xuất hiện một video clip mô tả đám cưới giữa hai nữ sinh viên ở Hà Nội. Đám cưới này có thật hay chỉ là dàn dựng làm trò đùa nhằm gây sốc dư luận? Dù đây là đám cưới thật hay trò đùa thì dư luận cũng khó chấp nhận vì nó đi ngược lại truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc và trái với pháp luật. |
| Không thể đi ngược với luật pháp và đạo đức Một hôn nhân đúng nghĩa phải được nhà nước và xã hội công nhận, tức là họ phải được cấp giấy chứng nhận kết hôn và phải được sự đồng ý của gia đình hai bên cùng bạn bè người thân. Tôi cho rằng đây là một hành động đua đòi của giới trẻ bây giờ. 19 tuổi, các em còn quá trẻ để có một hôn nhân đích thực. Đây có thể sẽ là một tiền lệ xấu cho những người trẻ bốc đồng khác noi theo. Đã ở Việt Nam thì phải sống và làm việc theo pháp luật Việt Nam. Không thể đi ngược với luật pháp và đạo đức. ÔngĐỖ HOÀNG DU,Vụ trưởng Vụ Gia đình - Bộ VH-TT&DL Lễ cưới không có giá trị pháp lý Theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo các quy định về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn. Cụ thể, việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo nghi thức quy định. Mọi nghi thức kết hôn không theo quy định đều không có giá trị pháp lý. Như vậy, do đều là nữ nên đôi sinh viên ở Hà Nội không thể làm thủ tục kết hôn. Mặt khác, đám cưới chỉ là một lễ nghi mang tính truyền thống chứ không phải là nghi thức kết hôn. Vì vậy, họ không được pháp luật công nhận là vợ chồng. Luật gia THÁI PHIÊN Cần dựa vào quy chuẩn chung Tôi đã từng tư vấn rất nhiều ca đồng tính nam cũng như đồng tính nữ sống chung với nhau như vợ chồng. Tôi hoàn toàn chia sẻ với những khát khao của họ. Tuy nhiên, các bạn đồng tính cần lưu ý mọi quyết định của mình phải dựa vào quy chuẩn chung của xã hội vì nó có tác động đến nhiều người. Người này làm được thì người khác cũng làm được, vô tình chúng ta cổ súy cho việc đi ngược truyền thống, văn hóa của dân tộc. Hiện nay, đối với người đồng tính, có người chia sẻ nhưng phần lớn dư luận, gia đình, bạn bè không ủng hộ. Cho nên bản thân họ phải biết tiết chế và sống lặng lẽ sẽ tốt hơn là làm rình rang. TS THẠCH NGỌC YẾN,chuyên viên tư vấn tâm lý _____________________________________________________ Hà Lan là quốc gia đầu tiên cho phép hôn nhân đồng giới năm 2001. Sau đó, chín quốc gia khác (Bỉ, Tây Ban Nha, Canada, Nam Phi, Na Uy, Thụy Điển, Bồ Đào Nha, Iceland và Argentina) và năm tiểu bang ở Hoa Kỳ (Massachusetts, Iowa, Connecticut, Vermont, New Hampshire) cùng với thủ đô Mexico cũng cho phép hôn nhân đồng giới. (Theo Wikipedia)
Đám cưới của cặp đồng tính nam Đinh Công Khanh và Nguyễn Thái Nguyên tại Canada - nơi công nhận hôn nhân đồng giới từ năm 2005. Năm 2007, hai người Việt đồng tính đầu tiên chính thức kết hôn là Đinh Công Khanh và Nguyễn Thái Nguyên nhưng họ đang sinh sống, học tập và làm việc tại Canada - nơi công nhận hôn nhân đồng giới từ năm 2005. Còn tại Việt Nam, cũng đã có nhiều trường hợp tự nguyện về ở với nhau nhưng một đám cưới được sự cho phép của phụ huynh và tổ chức công khai có sự tham gia của đông đảo mọi người như thế này có thể xem là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam. |
YÊN THẢO
