Dân số và việc làm thách thức sự phát triển của Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã tóm lược những bất cập trong việc quy hoạch, xây dựng thủ đô tại hội thảo diễn ra ngày 18-9 về quy hoạch đô thị Hà Nội.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, hiện dân số của Hà Nội là khoảng tám triệu người, trong đó khoảng một triệu người nhập cư và con số này ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, sự quá tải của hệ thống hạ tầng đô thị, dịch vụ y tế, giáo dục, ô nhiễm môi trường sống, vấn đề giải quyết việc làm… đang tạo sức ép rất lớn cho sự phát triển.

Nhiều chuyên gia tại hội thảo đồng tình với nhận định trên của chủ tịch TP Hà Nội, đồng thời chỉ rõ một trong những nguyên nhân là do năng lực quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị của chính quyền còn yếu.

TRỌNG PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.