Dân Tokyo nộp cho cảnh sát hơn 700 tỉ đồng tiền nhặt được

(PLO)- Người dân Tokyo đã nộp cho cảnh sát 3,99 tỉ yen (hơn 700 tỉ đồng) trong năm 2022 thông qua việc tìm thấy tài sản của những người đánh rơi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người dân Tokyo (Nhật) đã nộp cho cảnh sát 3,99 tỉ yen (hơn 700 tỉ đồng) trong năm 2022. Số tiền trên được người dân giao nộp sau khi nhặt được từ những người đánh rơi hoặc bỏ quên, theo tờ The Guardian.

Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật cho biết số tiền này đã tăng 600 triệu yen (hơn 100 tỉ đồng) so với năm 2021 và đánh bại kỷ lục 3,84 tỉ yen (hơn 680 tỉ đồng) vào năm 2019.

Người dân Tokyo đã nộp cho cảnh sát 3,99 tỉ yen tiền nhặt được trong năm 2022. Ảnh: REUTERS

Người dân Tokyo đã nộp cho cảnh sát 3,99 tỉ yen tiền nhặt được trong năm 2022. Ảnh: REUTERS

Sở cảnh sát Tokyo cho biết họ đã trả lại gần 3 tỷ yen (hơn 530 tỉ đồng) cho người bị mất. Đồng thời, cơ quan này cũng trao thưởng 480 triệu yen (hơn 85 tỉ đồng) cho những người mang tiền nhặt được nộp lại cho cảnh sát.

Cảnh sát Tokyo đã nhận 3,43 triệu món đồ bị thất lạc trong năm 2022. Trong đó có 730.000 giấy phép lái xe và các loại giấy tờ tùy thân khác, 390.000 thẻ giao thông công cộng, khoảng 300.000 găng tay, quần áo, ví.

Theo luật pháp của Nhật, bất kỳ ai nhặt được tiền đều phải giao nộp cho cảnh sát. Tuy nhiên, họ có thể nhận phần thưởng từ 5% đến 20% số tiền nếu cảnh sát tìm được chủ nhân của nó.

Sau 3 tháng, nếu không ai đến nhận số tiền được giao nộp, toàn bộ số tiền đó sẽ được chuyển cho người tìm thấy. Nếu người tìm thấy không đến nhận tiền trong vòng 2 tháng, số tiền được tìm thấy sẽ trở thành tài sản của chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, nhiều người cũng tỏ ra không trung thực khi đến nhận số tiền không phải là của mình. Cảnh sát thành phố Sapporo đang cố gắng xác định chủ nhân của số tiền 10 triệu yen (1,8 tỉ đồng) được một công nhân thu gom rác tìm thấy vào cuối tháng 1. Tờ The Japan Times đưa tin đã có 13 người tuyên bố mình là chủ nhân của số tiền trên.

Cảnh sát đã ra thời hạn đến cuối tháng 4 để tìm chủ nhân của số tiền trên. Do số tiền này được một nhân viên dịch vụ công cộng tìm thấy, nên nếu không tìm được chủ, nó sẽ trở thành tài sản của chính quyền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm