Tổng thống Hàn-Nhật gặp thượng đỉnh, nối lại chia sẻ tình báo đối phó Triều Tiên

(PLO)- Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuyên bố bình thường hóa Hiệp định chung về bảo mật thông tin quân sự (GSOMIA) với Nhật.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-3, Tổng thống Hàn Quốc (HQ) Yoon Suk-yeol cho biết ông đã đồng ý bình thường hóa hoàn toàn Hiệp định chung về bảo mật thông tin quân sự (GSOMIA) nhằm chia sẻ thông tin tình báo giữa HQ và Nhật trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Fumio Kishida tại thủ đô Tokyo, theo hãng thông tấn Yonhap News.

Trong cuộc họp báo chung với ông Kishida, ông Yoon nói: “Tôi đã tuyên bố bình thường hóa hoàn toàn GSOMIA trong hội nghị cấp cao (với Thủ tướng Kishida) vừa mới diễn ra. Thông qua hiệp định này, tôi tin rằng hai nước sẽ có thể chia sẻ thông tin về quỹ đạo và các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên cũng như cùng nhau ứng phó với những vụ phóng tên lửa này”.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (cà vạt đỏ) và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong cuộc họp báo chung ngày 16-3 tại Tokyo. Ảnh: YONHAP

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (cà vạt đỏ) và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong cuộc họp báo chung ngày 16-3 tại Tokyo. Ảnh: YONHAP

Việc bình thường hóa hoàn toàn GSOMIA được coi là một phần thiết yếu trong việc tăng cường hợp tác an ninh song phương HQ-Nhật cũng như hợp tác an ninh ba bên với Mỹ để đối phó tốt hơn các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Triều Tiên.

Bên cạnh đó, ông Yoon và ông Kishida cũng đồng ý nối lại đối thoại an ninh song phương đã bị đình chỉ kể từ tháng 3-2018 và khẳng định hai bên sẽ tiếp tục hợp tác tích cực với nhau, theo tờ The Korea Herald.

GSOMIA cho phép Seoul và Tokyo chia sẻ trực tiếp thông tin quân sự bí mật được luật pháp HQ phân loại là bí mật quân sự cấp II và cấp III.

Hiệp ước này tự động gia hạn hàng năm trừ khi một trong hai bên thông báo ý định chấm dứt thỏa thuận trước 90 ngày trước khi kết thúc thời hạn một năm.

Tuy nhiên, dưới thời Tổng thống HQ Moon Jae-in thì thỏa thuận này ở trong tình trạng lung lay. Chính quyền Tổng thống Moon từng tuyên bố sẽ chấm dứt GSOMIA nhưng dưới tác động của Mỹ, chính quyền đã tạm hoãn quyết định chấm dứt hiệp định này vào tháng 11-2019. Tuy nhiên, Seoul luôn nói rằng có thể chấm dứt GSOMIA bất cứ lúc nào.

Lập trường cứng rắn của Seoul về GSOMIA là để đáp lại quyết định của Nhật loại HQ khỏi danh sách trắng về các đối tác thương mại ưu tiên và Nhật đưa ra các hạn chế xuất khẩu đối với ba vật liệu quan trọng được sử dụng để sản xuất chất bán dẫn và màn hình phẳng kỹ thuật số.

Lý do Nhật có những động thái này là đáp trả phán quyết của tòa án HQ vào năm 2018, theo đó yêu cầu hai công ty Nhật bồi thường cho các nạn nhân của lao động cưỡng bức thời chiến.

Việc Seoul bình thường hóa hiệp định GSOMIA được đưa ra sau khi Nhật công bố quyết định dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu các vật liệu này trước hội nghị cấp cao giữa giữa ông Yoon và ông Kishida.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm