Thủ tướng Nhật chỉ đạo hỗ trợ dân vượt lạm phát

(PLO)- Ngày 10-3, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida chỉ thị các nhà cầm quyền đề xuất gói biện pháp kiềm chế lạm phát nhằm phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ tướng Nhật Fumio Kishida ngày 10-3 ra chỉ thị cho giới chức trách trong tuần tới phải đề xuất biện pháp kiềm chế giá cả tăng cao nhằm phục hồi nền kinh tế mong manh sau đại dịch COVID-19, hãng Reuters đưa tin.

Chỉ thị được đưa ra trong cuộc họp giữa các quan chức chính phủ và các nhà lập pháp cấp cao của đảng cầm quyền.

Thủ tướng Nhật - ông Fumio Kishida. Ảnh: REUTERS
Thủ tướng Nhật - ông Fumio Kishida. Ảnh: REUTERS

Tuần trước, ông Kishida đã kêu gọi đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng liên minh Công minh (Komeito) đưa ra các biện pháp để giảm bớt tác động của việc tăng giá đối với các hộ gia đình.

“Năng lượng và thực phẩm là hai mặt hàng chủ yếu bị tăng giá. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước bổ sung nhằm kiềm chế tăng giá để bảo vệ sinh kế và hoạt động kinh doanh". - ông Kishida phát biểu trong cuộc họp ngày 10-3.

Chủ tịch Komeito - ông Natsuo Yamaguchi kêu gọi đưa các đề xuất của đảng mình vào một gói biện pháp, bao gồm các khoản trợ cấp đặc biệt nhằm hạn chế phí gas cho các hộ gia đình vốn đang vật lộn với áp lực chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Đài truyền hình NHK đưa tin Nhật đang xem xét cung cấp thêm khoản thanh toán bằng tiền mặt trị giá 50.000 yen (367 USD) cho các hộ gia đình thu nhập thấp có trẻ em. Khoản thanh toán trên cũng là một phần của các biện pháp chống tăng giá sẽ được tổng hợp vào cuối tháng này.

Chính phủ Nhật dự kiến sử dụng khoản dự trữ khẩn cấp trong ngân sách tài chính năm tới nhằm xử lý các khoản nợ công. Tuy nhiên, chi tiêu nhiều hơn có thể làm căng thẳng thêm nợ nần của Nhật khi nợ quốc gia ở nước này đã cao gấp đôi so với sản lượng kinh tế hàng năm.

Sau 12 năm, tổng thống Hàn Quốc có chuyến thăm Nhật

10/03/2023

(PLO)- Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ thăm Nhật trong tháng này, đánh dấu lần đầu tiên tổng thống nước này có chuyến thăm đến Tokyo sau 12 năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm