Dân văn phòng ngày đi làm, tối thức khuya xem World Cup

(PLO)- Vào những ngày này, World Cup 2022 đang có những cách tác động khác nhau tới cuộc sống thường nhật của dân văn phòng. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời điểm World Cup "4 năm mới có 1 lần" đang diễn ra khiến cuộc sống của dân văn phòng cũng thay đổi và đảo lộn theo.

Thay đổi thói quen từ khi có World Cup

Dù đã quen với việc ngủ muộn, thế nhưng những ngày này, ăn, ngủ với World Cup khiến chàng thanh niên 25 tuổi Trần Hoàng Nam không tránh khỏi mỏi mệt. Để giữ tỉnh táo trong ngày làm việc, từ 7 giờ sáng đến 18 giờ tối, nhân viên kinh doanh tại quận Tân Bình này tìm đến sự hỗ trợ từ cà phê, nước tăng lực.

Cristiano Ronaldo được cho là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử với sự nghiệp lừng lẫy kéo dài gần hai thập kỷ và có lượng fan hâm mộ khủng. Ảnh: GETTY

Cristiano Ronaldo được cho là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử với sự nghiệp lừng lẫy kéo dài gần hai thập kỷ và có lượng fan hâm mộ khủng. Ảnh: GETTY

Vốn là fan hâm mộ của chân sút Cristiano Ronaldo, Hoàng Nam luôn mong chờ những trận đấu của tuyển Bồ Đào Nha.

“World Cup 4 năm mới diễn ra 1 lần, thế nhưng vì tính chất công việc nên tôi chọn xem trận 17 giờ và 20 giờ. Những trận đá muộn lúc 2 giờ sáng tôi đành xem lại. Trừ hôm nào có thần tượng đá thì tôi sẽ thức cả đêm, ngủ 2-3 tiếng rồi đi làm luôn” – Nam cho biết.

Hoàng Nam kể: "Lúc còn là sinh viên có những ngày thời khóa biểu rơi vào buổi chiều, thế là tôi cùng mấy người bạn xem vui tới bến và ngủ bù vào sáng hôm sau. Còn bây giờ chúng tôi đều đi làm nên phải có điểm dừng”.

Không thể thức đêm xem hết các trận đấu Nguyễn Ngọc Vy xem tóm tắt diễn biến vào giờ nghỉ trưa tại văn phòng. Ảnh: T.N

Không thể thức đêm xem hết các trận đấu Nguyễn Ngọc Vy xem tóm tắt diễn biến vào giờ nghỉ trưa tại văn phòng. Ảnh: T.N

Là một fan nữ theo dõi bóng đá trong và ngoài nước nhiều năm nay, dịp này Nguyễn Ngọc Vy tận dụng chế độ làm việc của mình để xem World Cup. Với công việc sáng tạo nội dung, mỗi tuần cô nàng 23 tuổi được làm việc tại nhà 3 ngày. Do vậy, Vy có thể xem được những trận thi đấu vào rạng sáng.

Vy cho biết có những hôm việc nhiều phải thức khuya "chạy" KPI thì đành bỏ lỡ trận đấu, phải chấp nhận xem highlight (tóm tắt diễn biến) vào giờ nghỉ trưa hôm sau.

Ngọc Vi rất tâm đắc với những trận đấu của các đội mạnh như Brazil, Argentina, Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Tây Ban Nha.

World Cup đã làm thay đổi nhịp sống thường lệ của cô. Thay vì dậy sớm nấu thức ăn mang đi làm, xem bóng xong, cô nàng ngủ bù, đến khi lên cơ quan làm việc, thèm ăn gì thì gọi ngoài đỡ mất thời gian.

Cân bằng giữa sở thích xem bóng đá và công việc

Tương tự, Võ Khánh Duy (28 tuổi) làm việc tại công ty xuất nhập khẩu tại quận Bình Thạnh, cho biết những ngày này văn phòng làm việc trở nên sôi động hơn hẳn bởi những râm ran bàn luận về bàn thắng, hay trận đấu kịch tính.

Bản thân Duy thích xem bóng đá ở những nơi có không khí World Cup sôi động. Vì làm việc theo giờ hành chính nên những ngày trong tuần anh thường chọn xem ở quán cà phê cùng bạn bè, cuối tuần thì ra quán nhậu.

“Tôi xem World Cup nhiều năm nay nên việc thay đổi giờ giấc sinh hoạt hoàn toàn không bị ảnh hưởng đến công việc. Với những trận kinh điển, thường chiếu lúc 2 giờ sáng mà vào ngày cuối tuần thì tôi sẽ cố xem” - Duy cho hay.

Dân văn phòng xem World Cup

Phan Minh Mẫn và bạn của mình tranh thủ giờ nghỉ trưa để xem lại pha ghi bàn của thần tượng.

Ảnh: T.N

Là fan hâm mộ bóng đá, anh Phan Minh Mẫn (27 tuổi) làm việc tại một công ty phần mềm, quận 1, cho rằng không nhất thiết phải xem hết các trận đấu trong mùa giải mới là fan hâm mộ thực thụ. Hãy chọn lọc những trận hay, có thần tượng của bản thân chẳng hạn. Phải biết sắp xếp thời gian thế nào cho hợp lý, công việc vẫn phải được ưu tiên trên hết.

“Giống như trận rạng sáng 2-12, Nhật Bản gây cho tôi nhiều bất ngờ khi khiến cho tuyển Đức bị loại khỏi vòng bảng World Cup 2022 lần thứ hai liên tiếp. Với kinh nghiệm xem bóng đá chục năm nay thì đây được xem là thành tích vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá của xứ sở hoa anh đào. Vì vậy tôi cũng rất nóng lòng xem trận đấu của Nhật Bản gặp Croatia ở vòng 1/8 sẽ ra sao ” – Minh Mẫn hào hứng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm