Đang điều tra vụ tàu metro bị vẽ bậy

(PLO)- Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) cho biết hiện cơ quan chức năng đang điều tra về việc hai đoàn tàu metro, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) bị vẽ bậy.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến vụ 2 toa tàu thuộc đoàn tàu metro số 1 bị vẽ bậy Graffiti trên thân và đầu tàu, dù chưa được khai thác, trao đổi với PV, MAUR cho biết hiện nay tàu metro số 1 vẫn thuộc quản lý của nhà thầu. Do đó, MAUR đã yêu cầu nhà thầu báo cáo nguyên nhân. Đồng thời, mời cơ quan chức năng, điều tra làm rõ.

Ghi nhận của PV, hiện nay 2 toa tàu đang được gắn băng keo để điều tra nguyên nhân. Vì vậy nhà thầu vẫn chưa khắc phục các sự cố này.

Hiện tàu metro đã được gắn băng keo, để chờ điều tra, khắc phục. Ảnh: Ngọc Uyên.

Hiện tàu metro đã được gắn băng keo, để chờ điều tra, khắc phục. Ảnh: Ngọc Uyên.

Depot Long Bình có diện tích khoảng 20.9 ha. Đây là khu trung tâm điều khiển và bảo dưỡng tàu metro số 1.

Khu vực này đang được hoàn thiện nhiều hạng mục để tiến tới hành vận hành trong thời gian tới. Depot Long Bình có nhiều khu nhà phụ trợ như: Toà nhà vận hành, bảo dưỡng, xưởng bảo dưỡng, hệ thống tín hiệu...

Khu vực này hiện do nhà thầu quản lý, người vào khu vực công trường được quản lý nghiêm ngặt.

Tàu metro số 1 bị vẽ bậy ở Depot Long Bình. Ảnh: HG.

Tàu metro số 1 bị vẽ bậy ở Depot Long Bình. Ảnh: HG.

Trước đó, ngày 11-6, thông tin 2 toa tàu thuộc đoàn tàu metro số 1 bị vẽ bậy Graffiti trên thân và đầu tàu, dù chưa được khai thác đã gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm