Đang xét xử vụ án bé gái bị sát hại trong rẫy cà phê 18 năm trước

(PLO)- TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đang xét xử bị cáo Tưởng Đăng Thế, người bị cáo buộc sát hại một bé gái trong rẫy cà phê 18 năm trước tại Đắk Lắk.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-1, tại trụ sở TAND tỉnh Đắk Lắk, TAND Cấp Cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm lần hai đối với bị cáo Tưởng Đăng Thế (47 tuổi, ngụ xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) về tội giết người.

xét xử.JPG
Bị cáo Tưởng Đăng Thế tại tòa. Ảnh: T.T

Tại phần thủ tục, các luật sư bào chữa cho bị cáo Thế đưa ra nhiều lý do, đề nghị HĐXX cho hoãn phiên tòa.

Cụ thể, luật sư Nguyễn Duy Bình cho rằng phiên xét xử hôm nay vắng mặt các nhân chứng liên quan vụ án. Trong đó, nhân chứng quan trọng nhất là bà Nguyễn Thị Loan, người trực tiếp thấy bị cáo Thế sát hại cháu H không có mặt.

Luật sư đề nghị HĐXX triệu tập các điều tra viên để làm rõ bị cáo Thế có bị bức cung, nhục hình trước ngày 12-4-2006 hay không; triệu tập cán bộ pháp y để làm rõ đã giám định chất dịch thu được ở hõm nách của nạn nhân hay chưa - bởi đây là một chứng cứ rất quan trọng liên quan đến vụ án.

Các luật sư cũng đề nghị HĐXX cho thực nghiệm điều tra lại vì đây là thời điểm gần trùng với thời điểm nạn nhân H bị sát hại 18 năm trước. Đồng thời, thực nghiệm lại thời gian rửa chén của nhân chứng khác là bà Phan Thị Mai, vì bà này chỉ rửa bốn cái chén, một cái dĩa và một cái nồi nhưng mất 30 phút là quá lâu.

Trong khi đó, đại diện VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng cho rằng cần tiếp tục xét xử vụ án. Bởi lẽ, trong các phiên xét xử trước, các nhân chứng, điều tra viên liên quan vụ án đã có lời khai, việc họ vắng mặt không ảnh hưởng tới phiên tòa hôm nay.

Sau khi hội ý, HĐXX tuyên bố sẽ tiếp tục làm việc.

Cáo trạng của VKS cáo buộc: Ngày 18-1-2006, Thế đã sát hại cháu TTKH (khi đó 13 tuổi, ngụ cùng xã Ea Kênh) trong vườn cà phê của gia đình nạn nhân.

Năm 2008, bị cáo Thế bị các cấp tòa xét xử, tuyên án chung thân về tội giết người. Sau đó, bị cáo kêu oan, kháng cáo.

Năm 2018, VKSND Tối cao kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, chỉ ra nhiều điểm chưa phù hợp trong vụ án.

Năm 2020, HĐTP TAND Tối cao xem xét lại vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm, tuyên hủy các bản án trước đó, trả hồ sơ để điều tra, xét xử lại vì chưa đủ căn cứ vững chắc để kết tội bị cáo Thế.

Năm 2023, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm lần hai, tuyên án chung thân với bị cáo Thế.

PLO sẽ tiếp tục cập nhật thông tin phiên xét xử chiều nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm