Đánh bom kinh hoàng ở Pakistan, 72 người chết

Số thương vong đã tăng lên 72 người chết, trong đó có 29 trẻ em và 340 người bị thương. Thủ tướng Pakistan, thủ tướng Ấn Độ, Nhà Trắng và Vatican đã lên án vụ đánh bom.

Reuters đưa tin ngày 28-3, người phát ngôn nhóm Jamaat-ul-Ahrar đã nhận trách nhiệm vụ đánh bom. Hắn nói nhắm vào mục tiêu là các giáo dân Công giáo và đây là tín hiệu gửi đến Thủ tướng Nawaz Sharif rằng chúng đã vào Lahore. Hắn hăm dọa sẽ tiếp tục đánh bom tự sát với các mục tiêu gồm các cơ sở của quân đội và chính phủ, trường trung học và đại học.

Chính quyền Lahore cho biết một tên đánh bom tự sát đã kích nổ bom cạnh khu trò chơi xích đu trẻ em trong công viên thành phố, do đó hầu hết nạn nhân là phụ nữ và trẻ em (ảnh) và phần lớn nạn nhân là tín đồ Hồi giáo.

Nhóm Hồi giáo cực đoan Jamaat-ul-Ahrar tuyên bố ly khai khỏi phong trào Taliban ở Pakistan (Tehrik-i-Talian Pakistan) hồi tháng 8-2014. Nhóm này đã tuyên bố ủng hộ IS. Pakistan là đất nước Hồi giáo, trong 200 triệu dân chỉ có từ 1% đến 2% là giáo dân Công giáo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm