Đánh trẻ đá bóng trúng mình, 2 người lớn bị bắt bỏ tù 3 tuần

(PLO)- Hai cha con người Singapore đã bị tòa án tuyên phạt 3 tuần tù giam vì hành vi cố ý gây thương tích đối với một cậu bé 13 tuổi đang chơi đá bóng ở một hội trường đa năng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hãng tin Channel News Asia, ngày 18-4, một người đàn ông Singapore tên Ong Eng Seng, 62 tuổi và con trai ông này là Bernard Ong Wei Feng, 31 tuổi, đã bị kết án 3 tuần tù giam sau khi có hành động đánh một cậu bé 13 tuổi chơi bóng trong một hội trường đa năng.

Cả 2 cha con bị buộc tội cố ý gây thương tích cho người khác và bị yêu cầu bồi thường 60 SGD (hơn 1 triệu VNĐ) cho các hóa đơn y tế của nạn nhân.

Theo tòa án, vụ hành hung xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều 22-12-2019, nạn nhân và ba người bạn của cậu bé lúc đó đang chơi bóng trong một hội trường đa năng.

Ông Ong có mặt gần đó.

Các cậu bé vô tình đá trái bóng văng vào người ông Ong. Ong sau đó tiến lại gần cả nhóm và hét lên những lời thô tục với các cậu bé.

Các cậu bé sau đó cũng có những lời không phải phép với ông.

Nạn nhân là một cậu bé 13 tuổi đang chơi đá bóng cùng nhóm bạn trong một hội trường đa năng ở Singapore. Ảnh: CNA

Nạn nhân là một cậu bé 13 tuổi đang chơi đá bóng cùng nhóm bạn trong một hội trường đa năng ở Singapore. Ảnh: CNA

Ong nói với nạn nhân và bạn bè của cậu rằng ông sẽ quay lại và liền về nhà, nhờ con trai giúp đỡ để đối chất với những đứa trẻ này. Con trai ông đã đồng ý và cả 2 cha con quay trở lại hội trường vào khoảng 5 giờ 30 phút chiều.

Bernard (con trai Ong) kéo cậu bé lên và hét to: "Mày đã chế nhạo bố tao à? Mày nghĩ việc đó buồn cười à?". Bernard giữ cổ nạn nhân và quăng cậu bé xuống, khiến đầu cậu bé đập xuống sàn.

Lật nạn nhân nằm ngửa lên, Bernard tiếp tục đấm vào má phải của cậu bé, sau đó nhấc cậu bé dậy, tát liên tục 5-6 lần rồi siết cổ nạn nhân, sau cùng là đẩy cậu bé về phía một ghế đá gần đó. Cả hai người đàn ông sau đó rời khỏi hiện trường.

Khi nạn nhân về đến nhà bà nội, người bà thấy cậu bé bị thương liền đưa cậu trình báo cơ quan chức năng. Sau đó, cậu bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu dành cho trẻ em.

Cậu bé bị sưng đỏ ở phía sau đầu, đau dọc cổ và cột sống, và có những vết bầm tím trên mặt, cổ, vai, lưng và cánh tay. Sau khi được xuất viện, các bác sĩ khuyên cậu bé tránh tuyệt đối các hoạt động thể chất trong 2 tuần.

Tại tòa án, bên công tố đã yêu cầu từ 3 đến 4 tuần tù giam đối với 2 cha con Ong, với cáo buộc có hành vi bạo lực với đối tượng chênh lệch tuổi tác đáng kể với họ.

Luật sư biện hộ của cha con Ong, ông Mervyn Tan cho biết ông Ong chỉ đang khiển trách và muốn dạy dỗ lại các cậu bé mà thôi.

Ông Tan cho hay Ong cảm thấy bị tổn thương trước những lời lẽ thiếu tôn trọng của nạn nhân và nhóm bạn của cậu bé khi chúng chế nhạo ông.

Theo luật sư, con trai Ong nói rằng anh cảm thấy bị xúc phạm khi cho rằng những đứa trẻ này đang xúc phạm cha mình và tình hình đã trở nên "mất kiểm soát" sau khi anh đến đối chất với chúng. Ông Tan sau đó yêu cầu hình phạt không quá 1 tuần tù giam đối với 2 cha con Ong.

Thẩm phán Ng Peng Hong cho biết hành động của cả hai "rõ ràng là hành vi chống đối xã hội" vì họ đã vi phạm luật pháp và chủ đích gây ra thương tích cho nạn nhân. Ông lưu ý cần xử phạt đúng mức để làm gương cho công chúng rằng những hành vi như vậy sẽ không được dung thứ.

Theo Bộ Luật Hình sự Singapore, những người phạm tội tự ý gây ra thương tích cho người khác có thể bị bỏ tù đến 2 năm, hoặc phạt tiền lên đến 5.000 SGD (hơn 84 triệu đồng) hoặc cả hai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm