Đâu là những nước mua, bán vũ khí nhiều nhất thế giới?

(PLO)- Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố danh sách các nước xuất khẩu và nhập khẩu vũ khí nhiều nhất trong 4 năm qua.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-3, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) đã công bố số liệu về hoạt động mua bán vũ khí của các nước trên thế giới giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023.

Theo đó, Mỹ vẫn là nhà buôn vũ khí hàng đầu thế giới. Pháp lần đầu tiên vượt Nga để trở thành nước xuất khẩu vũ khí nhiều thứ hai toàn cầu.

Trong 4 năm qua, Ấn Độ, Saudi Arabia và Qatar là ba nước nhập khẩu nhiều vũ khí nhất. Ukraine đứng thứ tư vì nhận được lượng vũ khí chuyển giao nhiều từ hơn 30 quốc gia trong giai đoạn 2022-2023 do cuộc xung đột với Nga.

Đâu là những nước mua, bán vũ khí nhiều nhất thế giới?
10 nước xuất/nhập khẩu vũ khí nhiều nhất thế giới
Nguồn: SIPRI
Đồ họa: THẢO VY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm