Đề nghị truy tố nguyên cán bộ địa chính tiếp tay lừa đảo

* Đề nghị xử lý kỷ luật, kiểm điểm hàng loạt cán bộ liên quan

Theo kết luận điều tra, ông Tâm là người có nhà và đất trong khu quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2. Ông Tâm đã lập hồ sơ kê khai gian dối về nguồn gốc và thời gian tạo dựng nhà, đất với sự giúp sức của Quốc để chiếm đoạt gần 3,5 tỷ đồng của nhà nước.

Trong khi đó, ông Quốc nguyên là cán bộ Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 2, được UBND quận 2 điều động biệt phái về công tác tại UBND phường An Lợi Đông, phụ trách Địa chính-Xây dựng. Trong quá trình công tác, ông Quốc không kiểm tra, đối chiếu và xác minh về tờ trình nguồn gốc nhà, đất trong hồ sơ khai báo của ông Tâm, dẫn đến tham mưu đề xuất cho Chủ tịch UBND P. An Lợi Đông ký xác nhận pháp lý sai về nguồn gốc đất và thời gian tạo dựng nhà đối với căn nhà mà ông Tâm đứng tên. Việc này đã tạo điều kiện cho ông Tâm chiếm đoạt tiền bồi thường của Nhà nước. 

Cơ quan CSĐT cũng kiến nghị UBND quận 2, xem xét xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với ông Nguyễn Hữu Phước, nguyên Chủ tịch UBND phường An Lợi Đông. Ngoài ra, các cán bộ Đinh Thị Khuê Tú, cán bộ chiết tính; Đỗ Quốc Doanh, Trưởng  phòng nghiệp vụ 2; Võ Văn Việt, Phó Trưởng ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 2 (kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường), và Nguyễn Văn Hải, đại diện chủ đầu tư, cơ quan điều tra cũng yêu cầu UBND quận 2 kiểm điểm, chấn chỉnh nghiêm túc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm