Địa phương chạy nước rút bàn giao ít nhất 70% mặt bằng vành đai 3

(PLO)- Huyện Hóc Môn vẫn dẫn đầu khi có hơn 90% mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư, trong khi đó TP Thủ Đức mới nắm gần 48% mặt bằng. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các địa phương gồm TP Thủ Đức, huyện Hóc Môn, Bình Chánh và Củ Chi đã ký kết giao ước thi đua thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án xây dựng đường vành đai 3 TP.HCM.

Với quyết tâm trên, UBND TP Thủ Đức và các quận huyện có dự án đi qua phấn đấu có 70% mặt bằng vào tháng 6-2023 và cuối năm 2023 phải hoàn thành 100% công tác GPMB.

Như vậy, chỉ chưa đầy 1 tháng nữa, các địa phương phải đạt ít nhất 70% mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư. Đây thật sự là áp lực rất lớn với các địa phương.

Các địa phương đã ký kết giao ước thi đua bàn giao mặt bằng, đảm bảo tiến độ phục vụ dự án vành đai 3 TP.HCM. Ảnh: ĐÀO TRANG

Các địa phương đã ký kết giao ước thi đua bàn giao mặt bằng, đảm bảo tiến độ phục vụ dự án vành đai 3 TP.HCM. Ảnh: ĐÀO TRANG

Đáng mừng, huyện Hóc Môn và Bình Chánh đã phăng phăng về đích với tỉ lệ bàn giao mặt bằng của từng đơn vị lần lượt là 90% và 74%.

Về chi trả bồi thường, Thường trực Ban Chỉ huy dự án thành phần 2 - Sở TN&MT cho biết đến 17 giờ ngày 26-5, TP.HCM đã chi trả bồi thường vành đai 3 cho 2.773/1689 trường hợp, đạt 69,8%.

Dẫn đầu bảng là UBND huyện Hóc Môn, đã chi trả tiền bồi thường hơn 1.053 tỉ đồng, đạt 90,4%.

Thứ hai là huyện Bình Chánh đã giải ngân hơn 308 tỉ đồng cho 101/393 trường hợp, đạt 108/145 ha.

Các địa phương đang nỗ lực chi trả tiền bồi thường vành đai 3. Ảnh: ĐÀO TRANG

Các địa phương đang nỗ lực chi trả tiền bồi thường vành đai 3. Ảnh: ĐÀO TRANG

Như vậy, đến nay huyện Hóc Môn và Bình Chánh đã về đích và vượt chỉ tiêu 70% theo giao ước thi đua.

Vị trí thứ ba là UBND huyện Củ Chi, hiện đã giải ngân 682 tỉ đồng cho 197/408 (số trường hợp giải ngân nhiều hơn huyện Bình Chánh), hiện bàn giao 41/65 ha, đạt tỉ lệ hơn 63%. Như vậy, từ nay tới tháng 6, huyện Củ Chi cần nỗ lực bàn giao thêm ít nhất 7% mặt bằng.

Vị trí cuối cùng là TP Thủ Đức – đây cũng là địa bàn có phạm vi ảnh hưởng nhiều nhất. Hiện TP Thủ Đức đã chi trả bồi thường cho 90/556 trường hợp, với số tiền là hơn 782 tỉ đồng (số tiền giải ngân đứng thứ 2 sau Hóc Môn). TP Thủ Đức đã bàn giao 47/99 ha, đạt tỉ lệ gần 48%.

Với tỉ lệ trên, để đạt đúng cam kết bàn giao mặt bằng đúng tiến độ ít nhất 70% sẽ là áp lực rất lớn của TP Thủ Đức.

Thường trực Ban Chỉ huy dự án thành phần 2 - Sở TN&MT cho biết hiện đất nông nghiệp thu hồi giai đoạn 1 của Thủ Đức là 282/556 trường hợp; Củ Chi là 328/408 trường hợp; Hóc Môn là 289/332 trường hợp; Bình Chánh là 263/393 trường hợp.

Diện tích bàn giao mặt bằng của các địa phương nêu trên đã bao gồm diện tích đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, có thể bàn giao ngay cho chủ đầu tư thi công.

Cụ thể, Thủ Đức có 14,887 ha đất do Nhà nước trực tiếp quản lý; Củ Chi có 10,5 ha; Hóc Môn có 12,5 ha; huyện Bình Chánh có 64,541 ha.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Giá vé máy bay tăng cao, du lịch gặp khó

Giá vé máy bay tăng cao, du lịch gặp khó

(PLO)- Giá vé máy bay tăng cao khiến nhiều doanh nghiệp phải cơ cấu lại tour, trong khi không ít người dân quyết định không đi du lịch hoặc thay đổi hình thức di chuyển.

Kon Tum liên tục xảy ra động đất

Kon Tum liên tục xảy ra động đất

(PLO)- Từ ngày 16-3 đến nay, chỉ trong ba ngày, khu vực huyện Kon Plong đã xảy ra 12 trận động đất với độ lớn từ 2.6 đến 3.9 độ richter.

TP.HCM muốn giải phóng mặt bằng một số dự án khác nhanh như vành đai 3

TP.HCM muốn giải phóng mặt bằng một số dự án khác nhanh như vành đai 3

(PLO)- Nhằm áp dụng rộng rãi cho các dự án trọng điểm đang được thực hiện tại TP.HCM, UBND TP đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, có ý kiến hướng dẫn việc thực hiện một số công việc trong quá trình chuẩn bị dự án, GPMB tương tự cơ chế như đã thực hiện với dự án đường vành đai 3.