Điểm chuẩn lớp 10 ở TP.HCM nhiều bất ngờ

Sáng 23-8, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập.

Năm nay, do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên kỳ tuyển sinh lớp 10 được thực hiện bằng hình thức xét tuyển.

Học sinh lớp 9 Trường THCS Thông Tây Hội, quận Gò Vấp (TP.HCM) trong một tiết học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền có điểm chuẩn cao nhất

Qua thống kê, mức điểm phổ biến từ 19 đến 22 điểm. Các trường tốp đầu của TP đều lấy điểm chuẩn từ 25 điểm trở lên. Trong 108 trường THPT công lập xét tuyển vào lớp 10, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình) có điểm chuẩn cao nhất với lần lượt ba nguyện vọng 1-2-3 là 26,3-26,5-27 điểm. Đây cũng là trường có điểm chuẩn cao nhất TP trong nhiều năm qua.

Đứng thứ hai là Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP Thủ Đức) với điểm chuẩn ở ba nguyện vọng 1-2-3 là 25,9-26,3-26,6 điểm.

Trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh) có điểm chuẩn cao xếp thứ ba với điểm chuẩn nguyện vọng 1-2-3 lần lượt là 25,8-26,3-26,8 điểm.

Xếp thứ tư là Trường THPT Phú Nhuận (quận Phú Nhuận) với 25,4-25,7-26 điểm theo nguyện vọng 1-2-3.

 Các trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3), THPT Trần Phú (Tân Phú), THPT Mạc Đĩnh Chi (quận 6), THPT Nguyễn Hữu Cầu (huyện Hóc Môn), Trường Trung học Thực hành, ĐH Sư phạm TP.HCM cũng lấy điểm chuẩn từ 25 điểm.

Tiếp đến, một số trường lấy điểm chuẩn trên 24 điểm như THPT Bùi Thị Xuân (quận 1), THPT Lê Quý Đôn (quận 3)…

Có 15 trường lấy điểm chuẩn từ 15 đến 18 điểm, tập trung ở các huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ. Trong đó, ba trường THPT ở Cần Giờ có điểm chuẩn thấp nhất TP. Cụ thể, THPT An Nghĩa (15,3 điểm), THCS và THPT Thạnh An cùng THPT Cần Thạnh (15 điểm).

Nhiều trường ở ngoại thành có điểm chuẩn khá cao

Năm nay, điểm chuẩn nhiều trường THPT ở ngoại thành, vùng ven có điểm chuẩn cao hơn cả các trường THPT nội thành (cùng tốp).

Nổi bật nhất, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP Thủ Đức) vươn lên giữ vị trí thứ hai với 25,9 điểm. Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (huyện Hóc Môn) với 25,1 điểm. Hai trường này có điểm chuẩn cao hơn Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1) và THPT Lê Quý Đôn (quận 3).

Thú vị nhất, nhiều trường THPT ở huyện Hóc Môn có điểm chuẩn khá cao. Ngoài Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, Trường THPT Lý Thường Kiệt lấy điểm chuẩn nguyện vọng 1 đến 24,2 điểm.

Các trường khác trong huyện như THPT Bà Điểm, THPT Nguyễn Văn Cừ, THPT Nguyễn Hữu Tiến, THPT Phạm Văn Sáng, THPT Hồ Thị Bi đều lấy điểm chuẩn từ 21 điểm trở lên.

Lý giải về vấn đề này, một chuyên gia tuyển sinh cho biết điều này ông đã dự đoán từ khi TP quyết định phương án xét tuyển vào lớp 10 và nó hợp lý. Bởi các trường THCS ngoại thành thường có điểm trung bình cuối năm các môn văn, toán, Anh văn cao, do đó điểm chuẩn vào các trường THPT khu vực này sẽ cao. Những trường này đề kiểm tra dễ và đánh giá nhẹ nhàng hơn so với một số trường ở nội thành.

Hơn nữa, huyện này lại giáp ranh với Bình Tân, quận 12 nên thu hút thí sinh đăng ký xét tuyển.

Lưu ý khi biết điểm chuẩn

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, học sinh vừa trúng tuyển vào lớp 10 sẽ đăng ký nhâp học từ ngày 24-8 đến 16 giờ 30 ngày 27-8.

Việc đăng ký nhập học theo hình thức trực tuyến theo hướng dẫn cụ thể của trường THPT.

Sở GD&ĐT cũng lưu ý thí sinh cần chuẩn bị hồ sơ nhập học là bản scan (ảnh chụp) phiếu báo điểm xét tuyển lớp 10 THPT năm học 2021-2022. Các loại hồ sơ bản chính sẽ nộp bổ sung trực tiếp khi có thông báo.

Ngày 28-8, hội đồng tuyển sinh của trường họp để tổng kết việc học sinh đăng ký nhập học bao gồm thí sinh nộp ba nguyện vọng thường, tuyển thẳng (nếu có) và gửi danh sách in ra từ hệ thống tuyển sinh lớp 10 đã được hội đồng tuyển sinh về Phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục của Sở GD&ĐT trước 16 giờ cùng ngày.

Các trường THPT chỉ tiếp nhận việc đăng ký của thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển ba nguyện vọng thường, danh sách tuyển thẳng (nếu có) của đơn vị mình.

Học sinh thuộc diện xét tuyển thẳng chỉ được chọn một trong hai hình thức là xét tuyển ba nguyện vọng thường hoặc diện tuyển thẳng.•

 

Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của các môn văn, toán, ngoại ngữ + điểm ưu tiên (nếu có).

Không đổi nguyện vọng sau khi biết điểm chuẩn

Sở GD&ĐT đề nghị thí sinh tuyệt đối không đổi nguyện vọng sau khi công bố kết quả tuyển sinh.

Trưởng Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức và 23 quận, huyện; hiệu trưởng các trường THPT không nhận đơn cũng như không đề xuất việc xin thay đổi nguyện vọng của học sinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm