Điện lực phản hồi về 'cạm bẫy giữa đường'

Theo Công ty Điện lực Bình Phú, trụ điện giữa đường mà báo Pháp Luật phản ánh thuộc dự án mở rộng đường do Ban Quản lý đầu tư xây dựng quận Bình Tân làm chủ đầu tư, thực hiện theo công trình "Di dời lưới điện trung, hạ thế trong dự án nâng cấp đường số 4, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân".

Trong quá trình làm đường, do vướng giải phóng mặt bằng thi công trồng trụ trên trụ điện nêu trên chưa được di dời. Sau đó, ban quản lý đầu tư xây dựng quận Bình Tân đã có văn bản thông báo hoàn tất công tác di dời trụ điện sau khi giải phóng mặt bằng.

Hình ảnh trụ điện khi chưa được di dời

Hiện nay, khu vực này đã giải phóng mặt bằng xong. Ban Quản lý đầu tư xây dựng quận Bình Tân đã đăng ký phương án di dời trụ điện trên theo thiết kế ban đầu nhằm đảm bảo giao thông và an toàn vận hành lưới điện.

Trước đó, ngày 5-12, báo Pháp Luật TP.HCM có đăng nội dung về việc đơn vị chủ quản không dời trụ cáp vào phía trên vỉa hè. Trụ cáp án ngữ giữa đường gây cản trở và gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm