24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ vào biển Đông

Chiều nay, 11-6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi bản tin về cơn áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) gần biển Đông, đang hoạt động tại vùng biển miền Trung của Phillipines.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cơn ATNĐ này có khả năng đi vào biển Đông trong 24 giờ tới. Dự báo đến 16 giờ chiều mai, 12-6, vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông khoảng 90 km về phía tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NHCMF

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới từ phía đông kinh tuyến 118,0 độ Kinh Đông; từ vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc đến 18,0 độ Vĩ Bắc. Cấp độ rủi do thiên tai do ATNĐ gây ra ở cấp 3.

Sáng nay, 11-6, khi nhận được thông tin về cơn ATNĐ đang hoạt động và có khả năng đi vào biển Đông, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có công điện gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng.

Công điện này yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các phương án để chủ động ứng phó với tình hình thời tiết phức tạp nói trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm