Gần 1.000 cây thông bị róc vỏ làm giá thể trồng lan

Báo cáo số 59 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ gửi Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai, UBND huyện Ia Grai ngày 3-5 nêu rõ: Khu vực đồi thông thuộc tiểu khu 309 (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ quản lý, có tổng diện tích hơn 60 ha. Trong thời gian qua, có tình trạng người dân vào róc vỏ khô của cây thông để về trồng phong lan.

Gần 1.000 cây thông trên 40 năm tuổi bị róc vỏ làm giá thể trồng lan.

Gần 1.000 cây thông bị róc vỏ làm giá thể trồng lan ảnh 1
Những cây thông này đã trên 40 năm tuổi, hằng ngày, chúng bị người dân bóc, róc vỏ để làm giá thể trồng phong lan.

Gần 1.000 cây thông bị róc vỏ làm giá thể trồng lan ảnh 2
Qua kiểm tra thực tế, có 981 cây thông bị róc vỏ.

Gần 1.000 cây thông bị róc vỏ làm giá thể trồng lan ảnh 3

715 cây thông bị róc một phần vỏ khô bên ngoài, một số cây có hiện tượng chảy nhựa do có sự tác động của con người.

Gần 1.000 cây thông bị róc vỏ làm giá thể trồng lan ảnh 4276 cây thông đã bị chết khô, thân còn đứng nguyên tại hiện trường, vỏ cây đã mục và bị róc sạch vỏ từ gốc lên khoảng 2-3m so với mặt đất.

Gần 1.000 cây thông bị róc vỏ làm giá thể trồng lan ảnh 5
Theo ông Nguyễn Tất Thành, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, hiện chưa tìm ra thủ phạm róc vỏ cây thông.

Gần 1.000 cây thông bị róc vỏ làm giá thể trồng lan ảnh 6
Theo tìm hiểu, giới chơi hoa lan đang rộ lên xu hướng lấy vỏ cây thông làm giá để nuôi cấy phong lan có giá cao. Vì thế, một số đối tượng đã lén lút tìm đến khu vực này cạo vỏ thông để bán đến nhiều địa phương trong cả nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm