Đoàn, hội phụ nữ chăm lo thiết thực cho các gia đình F0

Vừa qua, một số địa phương ở TP.HCM đã sáng tạo và thực hiện nhiều mô hình, chương trình thiết thực hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong mùa dịch.

Trong đó, mô hình chăm lo cho F0 cách ly tại nhà của quận 3 và chăm lo cho trẻ em sống trong khu phong tỏa ở phường 15, quận Bình Thạnh đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Một F0 trên địa bàn quận 3 được nhận quà từ mô hình “Tiếp sức cho F0”.
Ảnh: Hội LHPN quận 3

Thiếu nhi trên địa bàn phường 15, quận Bình Thạnh được tặng sữa, bánh. Ảnh: KC

Mô hình “Tiếp sức cho F0”

Từ ngày 15-8, chị Đặng Thị Bích Trâm, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Võ Thị Sáu, quận 3, đã tham gia mô hình “Tiếp sức cho F0” do Hội LHPN quận 3 thực hiện. Nắm bắt thông tin trên địa bàn có F0 mới, chị Trâm thông tin lên Hội LHPN quận 3. Từ đó, Hội LHPN quận sẽ nhờ chị Trâm hỗ trợ F0 đang cách ly tại nhà.

Theo chị Trâm, địa bàn phường Võ Thị Sáu rất rộng và có khoảng 50 ca F0 cần được hỗ trợ. Do vậy, ngoài chị Trâm, một số cán bộ hội của phường cũng tham gia mô hình này. Ngoài trao quà tặng của Hội LHPN quận 3, các chị còn phụ trách việc mua hộ thực phẩm, thuốc men… cho hộ gia đình có F0. Mỗi tuần, các chị đến thăm gia đình có F0 khoảng 2-3 lần. Với những hộ cả nhà đều nhiễm bệnh, mô hình sẽ hỗ trợ thêm cơm trưa. Cơm do bếp của Hội LHPN quận 3 và mạnh thường quân hỗ trợ.

Cũng theo chị Trâm, những ngày qua, chị thường lui tới đưa cơm và động viên tinh thần cho hai bé đang tự cách ly tại nhà trên đường Pasteur, phường Võ Thị Sáu. Hai bé có cha mẹ đều nhiễm COVID-19 và đã đi cách ly, điều trị. Không còn người thân, hai em chỉ biết nương tựa vào sự quan tâm của địa phương và Hội LHPN quận 3 cử chị thường xuyên đến chăm lo cho các bé.

“Các bé không biết nấu ăn nên chúng tôi đem cơm đủ ba cử qua nhà cho các bé. Ngoài ra, chúng tôi còn gửi thêm sữa, trái cây… để tăng cường sức khỏe cho các bé. Mỗi lần chúng tôi đưa đồ ăn đến, các bé rất vui, đứng bên trong lí nhí cám ơn. Thấy các bé như vậy, chúng tôi cũng vui và an tâm” - chị Trâm chia sẻ.

Chị Đoàn Thị Cẩm Tú, Chủ tịch Hội LHPN quận 3, cho biết mô hình “Tiếp sức cho F0” do Hội LHPN quận thực hiện. Hội LHPN quận chuẩn bị các phần quà, Hội LHPN các phường sẽ hỗ trợ đưa quà đến tận nhà cho F0. Những hộ F0 trên địa bàn quận gặp khó khăn thì Hội LHPN quận 3 đều gửi quà, không phân biệt tạm trú hay thường trú…

Lo bữa ăn, tinh thần cho trẻ trong khu phong tỏa

Chị Nguyễn Hoàng Đan Khanh, Bí thư Đoàn phường 15, quận Bình Thạnh, cho biết ngoài các hoạt động hỗ trợ cho người dân trên địa bàn, Đoàn phường đặc biệt chú trọng chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho trẻ em trong những khu phong tỏa, khó khăn. Dịch bùng phát đúng vào dịp hè, nhiều sân chơi bổ ích dành cho thiếu nhi trên địa bàn phải tạm dừng. Vì vậy, Đoàn phường sáng tạo nhiều sân chơi trên mạng, đồng thời đưa ra chương trình đoàn viên chăm sóc thiếu nhi.

Cụ thể, mỗi bạn đoàn viên tình nguyện quan tâm, chăm lo cho một hoặc nhiều thiếu nhi xung quanh khu vực mình sinh sống. Các bạn đoàn viên chuyển quà do địa phương chuẩn bị cho thiếu nhi. Đồng thời, các bạn hướng dẫn các em học online, tham gia các sân chơi trên mạng do Đoàn phường tổ chức… Các đoàn viên sống chung khu phong tỏa với thiếu nhi thì bám sát thực tế, phát hiện hộ gia đình có trẻ em gặp khó khăn thì báo lên Đoàn phường. Những phần quà mà địa phương hỗ trợ gồm nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm, sữa, bánh…

Đặc biệt, với các bé có cha mẹ đi cách ly, không có người thân bên cạnh, Đoàn phường chăm lo bữa cơm hằng ngày. “Có trường hợp một bạn đoàn viên sống trong khu phong tỏa, mỗi ngày nhận trách nhiệm nấu cơm cho khoảng 6-7 bé không có người thân ở nhà. Thực phẩm tươi sống, nhu yếu phẩm… để nấu ăn cho các bé sẽ do địa phương hỗ trợ” - chị Đan Khanh nói.

Theo chị Đan Khanh, một số xóm trọ có tình hình dịch bệnh phức tạp, phụ huynh nhiễm mà trẻ không nhiễm. Nhiều phụ huynh đi cách ly không yên tâm khi để con nhỏ ở nhà. Vì vậy, Đoàn phường vào cuộc chăm lo cho các bé, giúp phụ huynh an tâm điều trị. Hiện tại, Đoàn phường chăm sóc cho khoảng 40 bé, bao gồm các trường hợp có cha mẹ đi cách ly hoặc gặp khó khăn, sống trong khu phong tỏa.

Ông Nguyễn Huy Nghị, Chủ tịch UBND phường 15, quận Bình Thạnh, cho biết mô hình chăm lo cho trẻ em ở khu phong tỏa do Đoàn phường 15 thực hiện đang phát huy hiệu quả trong lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Hiện tại, UBND phường đang phải hỗ trợ an sinh xã hội và nhiều vấn đề khác cho người dân. Việc đoàn viên đứng ra giúp đỡ cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn gần nhà sẽ phần nào giảm tải áp lực trong việc chăm lo cho trẻ trong các khu phong tỏa, cách ly.•

 Hỗ trợ F0 trong việc nấu ăn

Quận 3 có rất nhiều chương trình hỗ trợ F0 cách ly tại nhà. Riêng Hội LHPN quận cũng có mô hình “Tiếp sức cho F0”. F0 bị bệnh, rất hạn chế trong việc nấu ăn. Cho nên chúng tôi chuẩn bị những món ăn liền, dễ nấu để hỗ trợ được phần nào trong việc nấu ăn của F0.

Một phần quà hỗ trợ đã được tính toán sao cho F0 đủ dùng trong một tuần. Thời gian này cũng đã đủ cho F0 hồi phục sức khỏe. Trước đây, F0 được cách ly, điều trị ở bệnh viện, khu cách ly thì được chăm lo việc ăn uống, còn ở nhà thì bị hạn chế về mặt đó.

Chị ĐOÀN THỊ CẨM TÚ, Chủ tịch Hội LHPN quận 3

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm