Doanh nghiệp sản xuất rượu gây ngộ độc nhiều lần bị phạt

Ngay sau cuộc họp, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Đắc Lộc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội, cho biết doanh nghiệp này đã nhiều lần vi phạm quy định về sản xuất và chất lượng.

Theo ông Lộc, trong hồ sơ lưu của công ty này có giấy phép sản xuất, giấy công bố hợp quy về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, từ khi thành lập năm 2010 đến nay DN này nhiều lần bị phạt. Cụ thể năm 2010 phạt không có giấy phép sản xuất, trong ba năm tiếp theo đều vi phạm về chất lượng nhưng tại các thời điểm đó chưa phát hiện ra các mẫu methanol vượt mức mà vi phạm các tiêu chuẩn khác. “Nguyên nhân dẫn đến rượu ngộ độc có thể là do nguyên liệu cồn, cơ quan chức năng đang truy xuất nguồn gốc loại cồn này. Đến bây giờ bản thân chúng tôi và chuyên gia cũng không giải thích được vì sao lại có sự việc đáng tiếc này, không hiểu doanh nghiệp đổ cái gì vào rượu?” - ông Lộc nói.

Ông Lộc cũng cho biết có bốn vụ ngộ độc rượu tại Quảng Ninh, trong đó có ba vụ liên quan đến rượu nếp 29 Hà Nội khiến 10 người nhập viện và sáu người tử vong. Trước mắt, cơ quan điều tra tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án vi phạm về an toàn thực phẩm do uống rượu nếp 29 Hà Nội.

Tại Hà Nội, cơ quan liên ngành đã tiến hành niêm phong toàn bộ sản phẩm của công ty cùng với nguyên liệu sản xuất (kho sản xuất 40-Vũ Xuân Thiều, 105 Lò Đúc, 38 Nguyễn Siêu…). Hiện cơ quan y tế Hà Nội đã lấy 55 mẫu mới kiểm tra và đang chờ kết quả; 13 mẫu trước đó đã có kết quả và lượng methanol cho phép đều vượt từ 170 đến 1.700 lần cho phép.

Cùng ngày, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết tại Hà Nội, cơ quan chức năng đã niêm phong kho với 11 danh mục sản phẩm gồm 371 thùng và hơn 12.700 đơn vị sản phẩm. Các sản phẩm bị thu hồi gồm rượu nếp 29 Hà Nội loại bình nhựa hai lít, chai thủy tinh 750 ml; Vodka rượu nếp chai thủy tinh 700 ml.

T.PHƯƠNG - H.HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm