Đội bóng đá U-11 và U-13 Vũng Tàu vô địch Cup BRT năm 2023

Đội bóng đá U-11 và U-13 Vũng Tàu vô địch Cup BRT năm 2023

(PLO)- HLV Park Hang-seo dự khán và trao huy chương, Cup Vô địch cho đội U-11, U-13 cùng các giải cá nhân, đồng đội khác tại Cup Truyền hình BRT năm 2023.

Chiều 30-7, tại sân vận động thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, diễn ra các trận đấu Chung kết, bế mạc giải bóng đá Thiếu niên nhi đồng - Cup Truyền hình BRT năm 2023.

Các cầu thủ nhí ở hai nhóm giải U-11, U-13 và các cổ động viên có mặt trên sân hào hứng chào đón cựu HLV trưởng Đội tuyển Bóng đá nam Quốc gia Việt Nam, ông Park Hang-seo dự khán các trận Chung kết và trao giải.

Kết quả, đội U-11 và U-13 của thành phố Vũng Tàu đã xuất sắc vượt qua đội U-11 của huyện Châu Đức và U-13 của thành phố Bà Rịa để đoạt chức Vô địch ở hai lứa tuổi.

BTC trao giải cho cầu thủ U-11. Ảnh: TK

BTC trao giải cho cầu thủ U-11. Ảnh: TK

Kết quả bình chọn thủ môn xuất sắc ở cả hai lứa tuổi và vua phá lưới U-11 cũng đều thuộc về các đội của Vũng Tàu. Còn vua phá lưới U-13 thuộc về đội tuyển thị xã Phú Mỹ.

Ngoài ra, giải bóng đá Thiếu niên nhi đồng - Cup Truyền hình BRT năm 2023 còn bầu chọn cầu thủ xuất sắc, với danh hiệu thuộc về Lê Trọng Phúc của đội U-11 Châu Đức, Đặng Thành Danh của U-13 Bà Rịa.

Đội đạt giải nhì lứa U-11, huyện Châu Đức. Ảnh: TK

Đội đạt giải nhì lứa U-11, huyện Châu Đức. Ảnh: TK

Ông Park Hang-seo cùng Ban tổ chức và lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các địa phương đã cùng trao huy chương và Cup vô địch cho các đội cùng cá nhân đoạt giải.

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Trần Ngọc Thân, Giám đốc Đài Phát thanh & Truyền hình BRT - Trưởng ban tổ chức giải đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh, các sở ngành chức năng, đơn vị tổ chức sự kiện và các địa phương, đơn vị tài trợ, đồng hành đã hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất cho các em nhỏ được thỏa mãn đam mê; được giao lưu, hiểu biết lẫn nhau.

Đội U-11 TP.Vũng Tàu đạt chức vô địch Cup BRT năm 2023. Ảnh: TK

Đội U-11 TP.Vũng Tàu đạt chức vô địch Cup BRT năm 2023. Ảnh: TK

Đặc biệt, Ban tổ chức Cup Truyền hình BRT lần thứ tư năm 2023 cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, các HLV - thần tượng của những người yêu thích bóng đá Việt Nam, trong đó có cựu HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam, ông Park Hang-seo.

"Sự quan tâm qua lời thăm hỏi, chúc mừng và còn đến tham dự trực tiếp chính là động lực rất lớn cho những cầu thủ, cả cho chúng tôi, những người tổ chức Giải Bóng đá thiếu niên nhi đồng" - bà Trần Ngọc Thân nhấn mạnh.

Ông Park Hang-seo cùng BTC trao cúp Vô địch lứa tuổi U-13 cho đội U-13 TP.Vũng Tàu. Ảnh: TK

Ông Park Hang-seo cùng BTC trao cúp Vô địch lứa tuổi U-13 cho đội U-13 TP.Vũng Tàu. Ảnh: TK

Từ mùa giải thứ tư 2023, Cup Truyền hình BRT chính thức gắn kết, là vệ tinh của học viện bóng đá HAGL trong tuyển chọn, đào tạo năng khiếu bóng đá, nên các HLV của học viện cũng có mặt xuyên suốt cùng theo dõi các trận đấu.

Ông Park Hang-seo trong vòng tay người hâm mộ sau lễ trao giải kết thúc. Ảnh: TK

Ông Park Hang-seo trong vòng tay người hâm mộ sau lễ trao giải kết thúc. Ảnh: TK

Vì vậy, trong thành công của Cúp Truyền hình BRT mùa thứ tư còn có 12 cầu thủ thuộc các địa phương đã được các HLV học viện bóng đá HAGL chấm chọn. Trong đó có 5 bạn sinh năm 2011, 7 bạn sinh năm 2010 sẽ trải qua thêm một lần tuyển chọn để lấy 3 em...

Trước đó trong sáng 30-7, ông Park Hang-seo cũng đã có buổi giao lưu với người hâm mộ, đặc biệt các cầu thủ nhí tại huyện Châu Đức. Ảnh: HS

Trước đó trong sáng 30-7, ông Park Hang-seo cũng đã có buổi giao lưu với người hâm mộ, đặc biệt các cầu thủ nhí tại huyện Châu Đức. Ảnh: HS

"Không chỉ thỏa mãn ước mơ, mà lại có những ước mơ bóng đá tiếp tục được chắp cánh. Niềm vui và ước mơ của trẻ nhỏ càng nhắc nhở chúng ta tiếp tục nỗ lực hơn, kết nối sâu rộng hơn nữa những nguồn lực để có được sân chơi với quả bóng tròn cho trẻ em vào mỗi mùa hè" - Trưởng ban tổ chức giải chia sẻ.

Đọc thêm