Trao giải, bế mạc giải Bóng đá Cup Truyền hình BRT năm 2022

(PLO)- Ông Gong Oh Kyun, HLV trưởng Đội U-23 Việt Nam dự khán các trận tranh hạng ba, Chung kết và Lễ trao giải.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17-7, tại SVĐ thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã diễn ra trận tranh hạng ba và Chung kết ở hai lứa tuổi U-11 và U-13 Giải bóng đá Cup Truyền hình BRT năm 2022.

Không khí trên sân và các trận đấu trở nên náo nhiệt, phấn khích hơn với các cầu thủ nhí khi trên khán đài có sự xuất hiện của ông Gong Oh Kyun, HLV Đội U-23 Việt Nam tại giải U-23 châu Á vừa qua và Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Ông Gong Oh Kyun theo dõi từng trận đấu, cổ vũ các cầu thủ nhí tại giải Cup BRT 2022 hết mình. Sau mỗi trận đấu, ông xuống sân cùng BTC trao các phần quà dành cho cầu thủ xuất sắc trong từng trận đấu, ký tặng và giao lưu với các cầu thủ nhí và người hâm mộ. Ông cũng ở lại dự Lễ và cùng các đại biểu trao giải cho các đội, cá nhân đạt giải.

Ông Gong Oh Kyun dự khán và trao giải cho cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tranh giải chiều 17-7. Ảnh:BRT

Ông Gong Oh Kyun dự khán và trao giải cho cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tranh giải chiều 17-7. Ảnh:BRT

Theo BTC giải, sự xuất hiện của các khách mời có chuyên môn sâu, ảnh hưởng, vai trò quan trọng của bóng đá Việt Nam hiện nay tại giải đã động viên, khích lệ tinh thần các cầu thủ lứa U-11, U-13 tập luyện, thi đấu không chỉ tại giải này mà còn những năm sau. Qua đó cũng thấy được quy mô, tính chuyên nghiệp và sự nâng tầm của giải về chuyên môn cũng như tổ chức…

Kết quả, tại trận Chung kết lứa tuổi U-11, đội U-11 thị xã Phú Mỹ, đội chủ nhà giải năm nay đã xuất sắc vượt qua U-11 TP Bà Rịa để giành chức vô địch. Đội U-11 TP Vũng Tàu đạt hạng Ba và U-11 huyện Long Điền đạt hạng Tư.

Đội U-13 TP Bà Rịa nhận Cup Vô địch giải đấu. Ảnh:TK

Đội U-13 TP Bà Rịa nhận Cup Vô địch giải đấu. Ảnh:TK

Tại trận Chung kết lứa tuổi U-13, đội bóng của TP Bà Rịa với sự đầu tư bài bản, chiến thuật thi đấu tốt, dàn cầu thủ nhí đồng đều, thể lực tốt đã xuất sắc vượt qua U-13 huyện Châu Đức để đoạt chức vô địch. U-13 thị xã Phú Mỹ đạt hạng Ba và đội U-13 huyện Long Điền đạt hạng Tư.

Cầu thủ xuất sắc nhất giải lứa U13 là hậu vệ Phạm Hoàng Nam (số 17) của đội TP Bà Rịa. Ảnh:TK

Cầu thủ xuất sắc nhất giải lứa U13 là hậu vệ Phạm Hoàng Nam (số 17) của đội TP Bà Rịa. Ảnh:TK

BTC cũng đã trao các giải Thủ môn xuất sắc, cầu thủ xuất sắc, vua phá lưới cho các cầu thủ ở lứa tuổi U-11 và U-13.

U-11 thị xã Phú Mỹ đạt chức vô địch sau trận đấu đầy cảm xúc-Ảnh:TK

U-11 thị xã Phú Mỹ đạt chức vô địch sau trận đấu đầy cảm xúc-Ảnh:TK

Trong lễ trao giải, BTC cũng tiến hành trao quà và gửi những lời động viên, chúc mừng giải đấu thành công tốt đẹp đến các cầu thủ nhí của ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh. Bên cạnh đó là quà của ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, người đã gắn bó, luôn đồng hành, ủng hộ giải đấu từ mùa đầu tiên năm 2019 đến nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm