Ông Park Hang-seo sẽ giao lưu cùng các cầu thủ nhí Cup BRT 2023

(PLO)- Giải Bóng đá Thiếu niên nhi đồng, lần thứ tư năm 2023 Cup Truyền hình BRT được tổ chức từ ngày 25 đến 30-7 tại Sân vận động Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 24-7, tại TP. Vũng Tàu, Ban tổ chức Giải bóng đá Thiếu niên nhi đồng Cup Truyền hình BRT lần thứ tư năm 2023 tổ chức họp báo giới thiệu giải.

Giải bóng đá Thiếu niên nhi đồng - Cup Truyền hình BRT do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chủ trì, tổ chức, phối hợp với Sở VH-TT, Sở GD&ĐT cùng công ty TNHH Dịch Vụ Thể Thao Thiên Long và nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia hỗ trợ, tài trợ.

Mùa giải năm 2023, có 8 đội bóng U-11 và 8 đội bóng U-13 thuộc 7/8 huyện, thị, thành phố (trừ huyện Côn Đảo) trong tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tham dự. Do đó, TP.Bà Rịa - địa phương đăng cai tổ chức giải, được ưu tiên cử thêm 1 đội U-11 và 1 đội U-13.

Họp báo giới thiệu Cup BRT lần thứ tư năm 2023. Ảnh: TK

Họp báo giới thiệu Cup BRT lần thứ tư năm 2023. Ảnh: TK

Nêu về lý do các đội bóng của huyện Côn Đảo không tham dự giải, Ban tổ chức thông tin, ngoài những khó khăn về kinh phí, đội bóng huyện Côn Đảo còn khó khăn về lực lượng các cầu thủ ở cả hai lứa tuổi.

Năm 2024, huyện Côn Đảo sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn về lực lượng để tham dự giải. Ban tổ chức cũng sẽ hỗ trợ một phần kinh phí cho các đội bóng huyện Côn Đảo, địa phương di chuyển khó khăn, xa xôi hơn so với các nơi khác trong tỉnh.

Giải khai mạc và chính thức thi đấu từ sáng 25-7, chung kết trao giải vào chiều ngày 30-7. Trong đó có các giải phụ: Vua phá lưới, Thủ môn xuất sắc, Cầu thủ xuất sắc, giải Phong cách và các giải chính cho đội hạng Ba, hạng Nhì, đội vô địch từng nhóm tuổi.

Tuy năm nay có một số khó khăn khách quan, nhưng Ban tổ chức vẫn quyết định nâng mức thưởng lên gấp đôi so với mùa giải đầu tiên, đội vô địch nhận thưởng 20 triệu đồng.

Các cầu thủ U-13 của giải đấu ra mắt trang phục thi đấu. Ảnh: TK

Các cầu thủ U-13 của giải đấu ra mắt trang phục thi đấu. Ảnh: TK

Giải ngày càng lan tỏa sâu rộng, nâng tầm về chất lượng tổ chức và chuyên môn thi đấu. Giải cũng nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các ngành và địa phương và nhiều đơn vị đồng hành; là sân chơi được các em thiếu nhi trên địa bàn mong chờ, hào hứng tham gia, theo dõi dịp hè...

Việc tổ chức các trận đấu tại SVĐ Bà Rịa, nơi đang được doanh nghiệp xã hội hóa đầu tư chất lượng sân theo tiêu chuẩn sân bóng đạt chuẩn quốc tế góp phần nâng chất lượng chuyên môn giải đấu. Qua đó sẽ giúp các cầu thủ nhí có thêm sự hào hứng, trải nghiệm thi đấu chuyên nghiệp.

Cup Truyền hình BRT lần thứ tư vẫn duy trì học bổng đồng hành, dành cho những cầu thủ tham dự giải có hoàn cảnh khó khăn. 32 cầu thủ U-11 và U-13 của 7 địa phương nhận học bổng với mức 2 triệu đồng/em.

Ban tổ chức giải đáp nhiều thông tin về giải đấu. Ảnh: TK

Ban tổ chức giải đáp nhiều thông tin về giải đấu. Ảnh: TK

Không chỉ là sân chơi dịp hè, Cup Truyền hình BRT đã nâng cánh ước mơ bóng đá cho các em nhỏ. Sau 3 mùa giải, đã có 20 cầu thủ được kết nối vào các học viện, trung tâm đào tạo bóng đá trẻ cả nước.

Đến nay, 17 em đang ghi dấu tốt đẹp trên hành trình trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Trong số này, hai em đang đào tạo ở Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai trở về giao lưu với thế hệ cầu thủ Cup Truyền hình BRT mùa 4/2023 là Đinh Quang Kiệt, 2 lần được gọi vào đội tuyển U-16 và U-17 Quốc gia tham dự các giải đấu Quốc tế; cầu thủ Nguyễn Bảo Đức được nhận giải thưởng Fair play do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức...

Hai cầu thủ hiện đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp được phát hiện từ giải đấu Cup Truyền hình BRT. Ảnh: TK

Hai cầu thủ hiện đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp được phát hiện từ giải đấu Cup Truyền hình BRT. Ảnh: TK

Để tạo thêm sức lan tỏa, ở mùa giải thứ tư, Ban Tổ chức cũng duy trì kênh bình chọn kết quả Cup Truyền hình BRT trên website: “thethao.brt.vn”, với tổng giá trị quà tặng là 35 triệu đồng.

Cup Truyền hình BRT lần thứ tư còn có điểm nhấn nâng tầm là sự quan tâm tham dự của lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, các cầu thủ, cựu cầu thủ danh tiếng đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, trong trận chung kết, trao giải sẽ có sự tham dự và giao lưu với các cầu thủ nhí của cựu HLV Trưởng đội tuyển Quốc gia Việt Nam - ông Park Hang-seo.

Lễ khai mạc, các trận đấu vòng bảng, bán kết, trận chung kết U-11, U-13 và lễ trao giải bế mạc được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình BRT, Website: brt.vn; thethao.brt.vn; App: BRT GO, Youtube: BRTgo, BRT TV; BRT Sports, Fanpage: facebook.com/truyenhinh.brt, Thời sự BRT, TikTok: @thbariavungtau; fanpage truyền lửa bóng đá, fanpage thể thao Thiên Long.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm