Đổi tên thị trấn Diên Khánh: 'Hãy giữ lại tên đã có hàng trăm năm qua'

(PLO)- Bạn đọc bày tỏ sự tiếc nuối và không đồng tình nếu đổi tên thị trấn Diên Khánh. Bạn đọc cũng hiến kế cách đặt tên khi thị trấn này lên thành phường. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Pháp Luật TP.HCM có bài viết: “Tranh cãi việc đổi tên thị trấn Diên Khánh thành Phú Thành” thông tin UBND huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa có thông báo kết luận về nội dung cuộc họp ngày 25-3 về thống nhất tên gọi mới của xã mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập 2 xã Diên Đồng, Diên Xuân và tên gọi thị trấn Diên Khánh khi trở thành phường. Theo đó, 2 xã sau khi sáp nhập có tên là Đồng Xuân còn thị trấn Diên Khánh thành phường Phú Thành.

Thông tin này ngay lập tức gây xôn xao dư luận, nhận được nhiều bình luận của bạn đọc PLO.

"Tên lạ hoắc, không gắn gì với di tích thành cổ"

“Cái tên Phú Thành nghe lạ hoắc trong khi địa danh Thành, Thành cổ Diên Khánh thì lại rất quen không chỉ với người dân trong huyện, trong tỉnh mà còn với cả khách du lịch một thời gian rất dài”, bạn đọc Lê Nhân chia sẻ.

“Tôi không đồng tình đổi tên thị trấn Diên Khánh thành phường Phú Thành. Diên Khánh là một cái tên thân thương không thể quên trong tim tôi và người dân Diên Khánh nơi đây”, bạn đọc Nga Lương bày tỏ.

doi ten thi tran Dien Khanh.jpg
Thị trấn Diên Khánh gắn liền với Di tích lịch sử Thành cổ Diên Khánh. Ảnh: KA

“Tên này không xứng danh và không đủ tầm để đại diện cho 1 địa danh có di tích lịch sử như thành cổ. Việc đặt tên có vẻ tuỳ tiện. Đâu đơn giản chỉ là ghép từ. "Phú Thành" nghe quá tầm thường không gắn gì với di tích”, bạn đọc Hùng Nguyễn bộc bạch.

"Cái Tên Thành Cổ - Thị Trấn Diên Khánh đã gắn bó với bao thế hệ cha ông và trở thành địa danh lịch sử. Là một người con quê hương Diên Khánh kính xin các đồng chí lãnh đạo công tâm xem xét giữ lại tên cũ để thế hệ nối tiếp tự hào về truyền thống cách mạng của mảnh đất anh hùng", bạn đọc Chúc Hiền Nguyễn.

Bạn đọc Dương Anh bày tỏ: "Thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, quê hương tôi, cái tên gắn liền lịch sử bao đời nay.

Theo Wiki “Diên Khánh trước kia là vùng đất của phủ Diên Ninh thuộc dinh Thái Khang. Năm 1742, chúa Nguyễn Phúc Khoát đổi phủ Diên Ninh thành phủ Diên Khánh. Lúc bấy giờ huyện Phước Điền (tức huyện Diên Khánh sau này) thuộc phủ Diên Khánh. Năm 1832, trấn Bình Hòa đổi thành tỉnh Khánh Hòa. Tỉnh Khánh Hòa có 2 phủ và 4 huyện. Phủ Diên Khánh gồm có 2 huyện Phước Điền và Vĩnh Xương….”

Trong huyện Diên Khánh có các xã, thị trấn bắt đầu bằng chữ Diên và ghép lại đọc rất có ý nghĩa: Diên An, Toàn, Thạnh, Khánh, Lạc, Hoà, Bình, Phước, Lộc, Thọ, Phú, Thuỷ, Điền, Sơn, Lâm, Đồng, Xuân.

Nay, vì huyện Diên Khánh được lên Thị xã nên thị trấn sẽ thành phường, và UBND huyện tính đổi tên thị trấn Diên Khánh thành phường Phú Thành; còn 2 xã Diên Đồng và Diên Xuân thành Đồng Xuân, mất luôn chữ Diên dễ thương.

Vậy sau này đọc bài thơ này ra sao: Yến sào Hòn Nội/Vịt lội Ninh Hòa/Tôm hùm Bình Ba/Nai khô Diên Khánh…Lẽ nào đọc là Nai khô Phú Thành!”.

"Đi đâu, ai hỏi, tôi đều tự hào nói mình là "dân Thành Diên Khánh". Cái tên Thành Diên Khánh đã gắn liền với người dân nơi đây hàng trăm năm trời, cớ sao lại đổi thành cái tên lạ hoắc?, bạn đọc An Thái; "Diên Khánh là một trong những địa danh quan trọng bậc nhất của cuộc đối đầu Nguyễn Huệ - Nguyễn Ánh, và vì thế, đó là một trong những địa danh quan trọng của hình hài nước Việt Nam hiện nay!", bạn đọc Vương Thuấn cũng bày tỏ.

Ngoài ra, bạn đọc cũng không đồng tình khi huyện định đặt tên xã mới là Đồng Xuân trên cơ sở sáp nhập 2 xã Diên Đồng và Diên Xuân vì tên này trùng tên với huyện Đồng Xuân của tỉnh Phú Yên.

Cần hỏi ý kiến người dân trước khi đổi

“Tên gọi thị trấn Thành hay thị trấn Diên Khánh đã đi vào tiềm thức của bao người con Khánh Hòa. Giờ thay đổi nghe có gì bùi ngùi. Tự nhiên đổi tên làm gì rồi người dân lại tốn kém thời gian và tiền bạc làm lại các loại giấy tờ cá nhân, tên cửa hàng...Xin hãy nghĩ đến người dân”, bạn đọc Trung Quang thắc mắc.

Bạn đọc Võ Minh cho rằng: “Việc đặt tên cho địa danh xã, phường, thị trấn mới không phải là chuyện đơn giản mà phải thành lập Hội đồng bao gồm các thành phần liên quan và cả người dân chứ đâu thể 1 mình ủy ban nhân dân tự đặt thì sẽ gây nhiều bất cập như ở Diên Khánh (Khánh Hòa)!”

"Bỗng dưng tôi muốn khóc thật to khi xuất hiện cái tên rất xa lạ: Phú Thành (thay cho Thị trấn Diên Khánh), Đồng Xuân (thay cho hai xã Diên Đồng và Diên Xuân).

Tôi cảm thấy như sắp mất đi một cái gì đó rất lớn, thổn thức đau từ trái tim về quê hương Diên Khánh của tôi – vùng đất văn hóa, lịch sử, vùng đất linh thiêng bao đời nay.

Tôi được biết rằng, khi đặt, đổi tên chỉ là tên đường, tên phố thôi, pháp luật Việt Nam còn quy định rõ trong Điều 10 Quy chế ban hành kèm theo nghị định 91/2005/NĐ-CP quy định đường, phố được đặt tên trên cơ sở lựa chọn và nguyên tắc chung về đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng. Nghị định có nêu, việc đặt, đổi tên phải lựa chọn rất nhiều yếu tố, trong đó có liên quan đến:... “Tên địa danh nổi tiếng, có ý nghĩa và có giá trị tiêu biểu về lịch sử - văn hoá của đất nước hoặc địa phương; địa danh đã quen dùng từ xa xưa, đã ăn sâu vào tiềm thức của nhân dân; tên địa phương kết nghĩa hoặc có mối quan hệ đặc biệt. Tên di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh có giá trị tiêu biểu của quốc gia hoặc địa phương và đã được xếp hạng theo quy định của Luật Di sản văn hoá...". Tôi không hiểu việc thực hiện đổi tên thị trấn Diên Khánh đang theo quy trình nào", bạn đọc có nickname Ký ức tuổi thơ nêu quan điểm.

"Cái kiểu đặt tên, ghép tên (địa danh) từ trước đến nay, trên nhiều vùng của đất nước có vẻ rất tuỳ tiện. Nó xóa bỏ lịch sử, mất dần ký ức và làm tổn thương tình cảm với quê hương của nhiều người", bạn đọc Phạm Phú tâm tư.

Hãy giữ tên Diên Khánh!

Nhiều bạn đọc bày tỏ sự tiếc nuối cũng như không đồng tình với tên gọi mới mà UBND huyện thông báo, trong đó nhiều bạn đọc cũng đưa ra gợi ý cho tên gọi sắp tới, khi thị trấn Diên Khánh đổi thành phường.

Bạn đọc Phương Vy: "Đặt luôn là phường Diên Khánh thì có sao đâu, đỡ phải nghĩ. Lại không mất tên lịch sử đã gắn bó từ hàng trăm năm nay".

Bạn đọc Duy Quân: "Cái cần là sự tiếp nối của lịch sử. Phú Thành thì không liên quan gì cả. Nên đổi thành phường Diên Thành cũng là hợp lý. Cái tên này từng tồn tại trong lịch sử".

Cô giáo Chế Diễm Trâm, người con của Diên Khánh hiến kế: "Một là, giữ nguyên như lâu nay: thị trấn Diên Khánh thuộc huyện Diên Khánh (trước đây, khi nhập xã Diên Thủy vào thị trấn Diên Khánh, giữ nguyên tên, dân không hề phản đối). Vậy, tương lai sẽ thành phường Diên Khánh thuộc thị xã Diên Khánh.

Hai là, nếu lập luận rằng tên phường trùng với tên thị xã là không hay, thì đặt là phường Thành Diên Khánh. Càng ý nghĩa!".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm