Đòi tiền không được, bắn người thương tích 13%, bị tội giết người

(PLO)- Cho rằng ông T mượn tiền không trả còn có thái độ thách thức, Hiếu về nhà lấy súng hơi bắn vào mặt ông này gây thương tích 13%.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-6, TAND tỉnh Kon Tum mở phiên toà xét xử, tuyên phạt bị cáo Lâm Gia Hiếu (34 tuổi, ngụ phường Quang Trung, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) 10 năm tù về tội giết người.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: VH.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: VH.

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 3-11-2022, Hiếu ngồi chơi tại nhà bạn ở phường Quang Trung, TP Kon Tum. Lúc này, ông DĐHT (56 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP Kon Tum) cũng đến chơi.

Do bực tức việc ông T mượn tiền không trả còn có thái độ thách thức nên Hiếu về nhà lấy khẩu súng hơi quay lại dằn mặt. Hiếu dí súng vào mặt ông T và bóp cò khiến ông T bị thương ở cằm, phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi nổ súng, Hiếu mang hung khí về nhà cất giấu. Sau vài ngày, Hiếu đến Công an phường Quang Trung, TP Kon Tum đầu thú và giao nộp lại khẩu súng, cùng bảy viên đạn.

Qua giám định, tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định của ông Trung là 13%. Hành vi của Hiếu đã phạm tội giết người quy định tại điểm n khoản 1 điều 123 Bộ luật Hình sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm