Đối tượng vụ dùng dao bầu đâm bạn tử vong ra đầu thú

Như tin đã đưa, khoảng 13h30 ngày 5/8, do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Tiến Cường (SN 1999), học sinh lớp 11 học sinh Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Hoài Đức, Hà Nội đã dùng dao bầu đâm 1 nhát vào bụng của NHT (SN 1998), học cùng trường, khiến T bị thương nặng và tử vong ngay sau khi vào bệnh viện.

Đối tượng Cường tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận, thời gian trước khi xảy ra vụ việc, Cường có mâu thuẫn với một nhóm học sinh khác trong đó có T, do bị chặn đánh. Trưa ngày 5/8 Cường đã mua một con dao bầu với mục đích phòng thân, cho đến khoảng 13 giờ 30 cùng ngày khi Cường đang ngồi học thì bị T lao vào đánh liên tiếp, do bị đánh, Cường lấy dao bầu để sẵn trong cặp đâm 2 nhát vào bụng và lưng của T khiến T tử vong sau đó, rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Tuy nhiên, sau, khi được sự vận động của người thân cùng cơ quan chức năng Nguyễn Tiến Cường đã đến cơ quan chức năng đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an huyện Hoài Đức đang củng cố để hoàn tất hồ sơ vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm