Động đất ở Afghanistan: Thương vong đã 950 người

(PLO)-  Số người chết do động đất ở đông nam Afghanistan đã lên tới 950 người, trong khi vài giờ trước đó con số này chỉ là 280.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-6, Cơ quan chức năng Afghanistan cho biết trận động đất mạnh 6,1 độ Richter ở đông nam nước này đã khiến ít nhất 950 người chết và hơn 600 người bị thương. Con số thương vong dự kiến sẽ còn tăng khi cập nhật từ các ngôi làng ở vùng sâu vùng xa, tờ South China Morning Post đưa tin.

Theo ông Salahuddin Ayubi của Bộ Nội vụ Afghanistan, hầu hết người thiệt mạng đều ở tỉnh Paktika, miền đông Afghanistan.

Ông nói: “Số người chết có thể sẽ tăng lên do chưa cập nhật thương vong ở một số ngôi làng vùng sâu vùng xa và sẽ mất một thời gian để cập nhật thông tin”.

Đống đổ nát sau động đất ở Afghanistan. Ảnh: TWITTER

Đống đổ nát sau động đất ở Afghanistan. Ảnh: TWITTER

Ông Ayubi cho biết hiện chính quyền đã tiến hành chiến dịch cứu hộ và máy bay trực thăng đã tới những nơi bị động đất để cứu nạn, tiếp tế vật tư y tế và thực phẩm.

Tại thủ đô Kabul, Thủ tướng Mohammad Hassan Akhund đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để điều phối cứu trợ các nạn nhân ở tỉnh Paktika và Khost.

Trước đó vài giờ, hãng Reuters đưa tin vụ động đất đã khiến ít nhất 280 người thiệt mạng.

Tâm chấn động đất cách thị trấn Khost - nằm gần biên giới Pakistan khoảng 44 km, theo cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm