Đồng Nai điều tra vụ 12 người đi chùa bị lật đò trên sông Đồng Nai

(PLO)- Chiếc đò chở 12 người đi chùa qua sông Đồng Nai trước khi bị lật chìm đã va chạm với tàu trọng tải lớn chở container.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-2, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đơn vị đã chính thức thụ lý điều tra theo thẩm quyền vụ lật đò chở 12 khách trên sông Đồng Nai khiến một người tử vong.

Trước đó, các lực lượng nghiệp vụ của Đồng Nai và TP.HCM đã phối hợp điều tra để xác định lại chính xác vụ tai nạn. Trên cơ sở các thông tin thu thập được, các bên liên quan đã xác định vụ việc xảy ra trên tuyến sông thuộc địa bàn phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa).

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ chìm đò. Ảnh: VH.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ chìm đò. Ảnh: VH.

Lãnh đạo Công an TP Biên Hòa cũng cho biết, đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục thu thập chứng cứ liên quan đến vụ việc để phục vụ công tác điều tra.

Theo Sở GTVT TP.HCM, phía đầu bến tại Chùa Phước Long (thuộc phường Long Bình, TP Thủ Đức) chưa được Sở GTVT TP công bố hoạt động bến khách ngang sông theo quy định.

Trước đó nhưPLO đưa tin, sáng ngày 5-2, ông Nguyễn Trường Chinh (28 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) điều khiển thuyền số hiệu ĐN-1228 chở 12 khách trên sông Đồng Nai từ bờ phía chùa Châu Đốc 3 (địa phận TP.HCM) sang bờ phía TP Biên Hòa). Khi thuyền ra giữa sông thì va vào sà lan số hiệu VL-15108 do thuyền trưởng Trần Thanh Tâm (50 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) điều khiển.

Cú va chạm khiến thuyền lật úp, 11 hành khách được cứu sống, riêng chị Hương (32 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ TP.Biên Hòa) tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm