Đồng Nai lấn sông vào tốp sự kiện môi trường nóng

Ngày 31-12-2015, Tin Môi Trường và các nhà báo lĩnh vực môi trường trong nước công bố kết quả bình chọn 10 sự kiện môi trường nổi bật trong nước của năm 2015 cho biết như trên.

Dự án trên lấn khoảng 7,7 ha sông làm dấy lên lo ngại về ảnh hưởng tiêu cực đến thoát lũ, sạt lở và tác động xấu đến nhu cầu nước sinh hoạt của hàng triệu người. Theo yêu cầu của Thủ tướng, Bộ TN&MT đang xem xét, thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Đề án chặt hạ 6.700 cây xanh ở Hà Nội gây bức xúc lớn trong dư luận cũng lọt vào “top 10”. Hà Nội phải ngừng thực hiện dự án và nhiều cán bộ trong vụ việc đã bị kỷ luật. Trong nhóm các sự kiện gây bức xúc còn có vụ BV Đa khoa Lê Ngọc Tùng (Tây Ninh) chôn lén, đổ chất thải nguy hại bị phạt đến 1,4 tỉ đồng; vụ Công ty TNHH Shinhan Vina (Long Biên, Hà Nội) xả chất xianua - cực độc vượt ngưỡng 1.900 lần ra môi trường.

Sự kiện Ninh Thuận hạn hán lịch sử chưa từng có trong hai thập niên và Chính phủ phải hỗ trợ khẩn cấp 172 tỉ đồng cùng 2.000 tấn gạo hay vụ Quảng Ninh hứng chịu mưa lũ lịch sử trong hơn 50 năm, làm chết hơn 20 người, thiệt hại vật chất ước tính hơn 2.000 tỉ đồng cũng được bình chọn.

Tuy vậy, thông báo cũng có tin vui với bình chọn các sự kiện phát hiện hơn 60 con voọc quý hiếm tại vùng núi đá vôi Quảng Bình; Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen (Long An) được công nhận là khu Ramsar thứ 7 của Việt Nam. Đặc biệt, việc công bố Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được Quốc hội thông qua vào tháng 6-2015; đồng thời sự kiện Việt Nam cam kết đóng góp 1 triệu USD vào Quỹ Khí hậu xanh (tại Hội nghị COP 21), góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm