Dòng tiền nhạy bén chảy về NovaWorld Phan Thiet thời điểm cuối năm

(PLO)- Trong 9 tháng qua, tỉnh Bình Thuận đón hơn 6.984.000 lượt khách, đạt gần 104% kế hoạch đề ra. Du lịch địa phương tăng trưởng bứt phá vượt chỉ tiêu thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư đổ về NovaWorld Phan Thiet kinh doanh nhiều mô hình đầy tiềm năng, mới mẻ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kinh doanh ẩm thực được ưa chuộng tại NovaWorld Phan Thiet

Hòa cùng với làn sóng du lịch đang tăng trưởng mạnh mẽ tại tỉnh Bình Thuận, Đô thị Kinh tế Du lịch Giải trí NovaWorld Phan Thiet - tâm điểm du lịch hàng đầu của tỉnh đã liên tục đón hàng triệu lượt du khách đến lưu trú, vui chơi, giải trí. Các tiện ích vừa trình làng không lâu như công viên nước Wonderland Water Park, chuỗi nhà hàng Dragon Hot Pot, Hải Cảng Sea Food hay Aloha Beach Club... cũng liên tục đón các đoàn khách lớn, khách team building hay các nhóm khách lẻ đến trải nghiệm.

novaland-1.pngLoạt nhà hàng, club, café mới mở thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm

Chứng kiến sức hấp dẫn “khó cưỡng”, nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đã nhanh chân đổ về NovaWorld Phan Thiet, trong đó phải kể đến các thương hiệu khá mới vừa “hạ cánh” tuyến phố thương mại Festival Street như Chè Ngon 3N, Hải sản Bo Bo Quán, Amore Mio, B.A.M Rest Stop, TA Coffee… Chị Huỳnh Thúy Kiều Dung, chủ thương hiệu Chè Ngon 3N chia sẻ: “Dọc tuyến shophouse đang có rất nhiều thương hiệu ẩm thực, sự góp mặt của Chè Ngon 3N thời điểm này sẽ góp phần tạo nên bản đồ ẩm thực phong phú cho thực khách, đồng thời đón làn sóng du khách đổ về NovaWorld Phan Thiet ngày một đông hơn”.

novaland-2.pngFestival Street đa sắc màu với nhiều thương hiệu mới liên tục “trình làng”

Hay như chị Phạm Trần Ánh Sáng, chủ nhân Nhà hàng Hải sản Bo Bo quyết định khai trương cửa hàng sau khi dành thời gian nghiên cứu lượng du khách đổ về đây các ngày trong - cuối tuần: “Cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây thông xe thay đổi thói quen du lịch của mọi người, lượng du khách đổ về NovaWorld Phan Thiet nhiều, ổn định, đặc biệt là cuối tuần. Biên lợi nhuận hấp dẫn vậy cũng thôi thúc tôi nhanh chóng khai trương cửa hàng để đón sóng du lịch”.

Không chỉ kinh doanh ẩm thực mới “ăn nên làm ra”, mô hình khai thác lưu trú cũng đang nở rộ tại dự án khi ngày càng nhiều nhà đầu tư về nhận nhà, thi công nội thất nhằm đưa vào khai thác kinh doanh trước thực tế “cung không đủ cầu” của làn sóng du lịch đang tăng mạnh.

Mô hình khai thác cho thuê lưu trú “được mùa”

Chỉ trong dịp Lễ 2-9 vừa qua, NovaWorld Phan Thiet đã đón hơn 50.000 lượt khách, công suất lưu trú lên đến 80%, đặc biệt thường xuyên full booking vào những ngày cuối tuần. Tỷ suất lợi nhuận khả quan thúc đẩy nhiều nhà đầu tư nhận nhà, hoàn thiện nội thất để nhanh chóng đưa vào kinh doanh phục vụ lượng cầu đang tăng rất cao.

Đơn cử như chị Sunny Phương, vốn dĩ kế hoạch ban đầu là muốn có một ngôi nhà để gia đình nghỉ dưỡng nhưng khi chứng kiến du khách từ khắp nơi ùn ùn đổ về, chị đã nhanh chóng hoàn thiện nội thất ngay sau khi nhận nhà để vừa nghỉ dưỡng vừa khai thác cho thuê.

Cùng đón làn sóng này là các đơn vị thi công nội thất đổ về, sẵn sàng nguồn nhân lực cùng nhiều gói dịch vụ hấp dẫn để đáp ứng nhu cầu cao của cư dân. Điển hình như trong hội thảo Chia sẻ tiềm năng khai thác vận hành mô hình Stay – Play tại NovaWorld Phan Thiet vừa qua, một số đơn vị đã “gặt hái” ngay nhiều “deal nóng” ngay tại sự kiện.

Đại diện đơn vị S-Home chia sẻ: “S-Home đã chốt được 5 hợp đồng và còn rất nhiều khách hàng đang trong quá trình thương thảo, các đơn vị khác cũng thế. Lượng khách có nhu cầu hoàn thiện nội thất tăng cao nên chúng tôi cũng quyết định mở văn phòng ngay tại dự án để hỗ trợ kịp thời các yêu cầu của chủ nhà”.

novaland-3.pngMô hình khai thác lưu trú được ví như “gà đẻ trứng vàng”, thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư tìm hiểu các gói hoàn thiện nội thất

Không chỉ thu hút nhà đầu tư trong nước, NovaWorld Phan Thiet còn đang là “bãi đáp” cho nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp ngoài nước đến phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh đón làn sóng du lịch, trong đó phải kể đến các nhóm đối tác, doanh nghiệp Hàn Quốc. Đơn cử, ngày 31-8 vừa qua, chủ đầu tư dự án đã ký kết hợp tác và xúc tiến du lịch, thương mại với Văn phòng Đại diện thuộc Tổng cục Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc và Hiệp hội người Hàn Quốc tại Việt Nam nhằm mục đích giới thiệu quảng bá, thu hút du khách Hàn Quốc và khách quốc tế đến NovaWorld Phan Thiet cũng như thu hút các doanh nghiệp, doanh nhân đến đây để phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh các ngành nghề phụ trợ du lịch, từ đó hình thành cộng đồng người Hàn tại đô thị.

Nhiều đại diện doanh nghiệp, thương nhân nhận định, dư địa phát triển và lợi thế khai thác kinh doanh tại NovaWorld Phan Thiet rất lớn sau khi các tuyến cao tốc thông xe cùng với hàng loạt tiện ích đã và chuẩn bị đưa vào vận hành, chắc chắn làn sóng nhà đầu tư đổ về đô thị cũng tăng mạnh không kém làn sóng du lịch đang bùng nổ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm