Đưa thông tin gian dối để lừa tiền người hợp tác kinh doanh

(PLO)- Bị cáo Ngọc đã đưa ra thông tin gian dối về một số mặt hàng đông lạnh có nhiều người đặt mua để rủ bị hại hùn thêm vốn, rồi chiếm đoạt. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 24-2, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Trần Bảo Ngọc (29 tuổi, ngụ TP Rạch Giá) 7 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, tháng 3-2023, bị cáo Ngọc và ông LĐV hợp tác kinh doanh gà ủ muối. Trong đó, Ngọc là người trực tiếp liên hệ với nhà cung cấp để mua gà, rồi giao hàng cho khách; còn ông V chỉ hùn vốn đầu tư, lãi chia đều.

TAND tỉnh Kiên Giang
Bị cáo Trần Bảo Ngọc bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: VĂN VŨ

Lúc đầu, cả 2 làm ăn có lợi nhuận, nhưng do mắc nợ nhiều người, Ngọc nảy sinh ý định lừa đảo ông V. Bị cáo Ngọc đã đưa ra thông tin gian dối về một số mặt hàng đông lạnh có nhiều người đặt mua.

Từ đó, Ngọc tiếp tục rủ ông V hùn thêm vốn làm ăn theo cách thức tương tự như trên. Khi ông V yêu cầu trực tiếp trao đổi với nhà cung cấp về giá cả và chất lượng hàng hóa, Ngọc sử dụng tài khoản Zalo giả mạo, đóng vai người bán hàng để trao đổi với ông V.

Đồng thời, Ngọc còn cung cấp số tài khoản ngân hàng của người quen để ông V chuyển tiền. Do tin tưởng, ông V đã nhiều lần chuyển tiền, tổng cộng hơn 1,6 tỉ đồng cho Ngọc. Số tiền này thực tế Ngọc không mua hàng hóa như đã nói.

Để tạo lòng tin với ông V, Ngọc nhiều lần thanh toán cho ông tiền gốc và lợi nhuận hơn 1 tỉ đồng. Số tiền còn lại hơn 500 triệu đồng, Ngọc chiếm đoạt để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Sau khi bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra, Ngọc đã khắc phục hậu quả với số tiền hơn 220 triệu đồng cho ông V. Và đến ngày xét xử, bị báo Ngọc đã hoàn trả toàn bộ số tiền còn lại cho bị hại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm