Đức sẽ cung cấp vũ khí cho người Kurd ở Iraq

Iraq đã đề nghị tổ chức họp với sự đồng tình của các nước Ả Rập, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, Phong trào Các nước không liên kết, Liên minh châu Âu và Mỹ.

Dự thảo nghị quyết lên án phiến quân Nhà nước Hồi giáo đã phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống loài người, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp Iraq tái lập hòa bình và đề nghị LHQ điều động ngay một tổ công tác đến Iraq điều tra tội ác man rợ của phiến quân Nhà nước Hồi giáo.

Cùng ngày, LHQ công bố số liệu thống kê cho thấy đã có 1.420 người chết và 1.370 người bị thương cho chiến sự ở Iraq trong tháng 8. Đêm 31-8, chính phủ Đức đã quyết định sẽ cung cấp vũ khí cho người Kurd ở Iraq đánh Nhà nước Hồi giáo. Số vũ khí trị giá 78 triệu euro sẽ được giao ba đợt. Đợt đầu trong tháng 9 đủ trang bị cho 4.000 quân. Đây là lần đầu tiên Đức giao vũ khí cho vùng chiến sự.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm