Đừng để doanh nghiệp chơi vơi vì thiếu vốn

(PLO)-  Trong những năm qua, lực lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, đóng góp 48% vào GDP cả nước và tạo ra 50% số lượng việc làm của toàn nền kinh tế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hànhbốn lần liên tiếp. Trước động thái này của nhà điều hành, cả doanh nghiệp và người dân cùng kỳ vọng về một “cơn mưa” giảm lãi suất cho vay sắp diễn ra. Thế nhưng…

Vào giai đoạn cuối năm ngoái, rất nhiều doanh nghiệp (DN)rơi vào tình trạng cạn sạch dòng tiền. Họ rất cần được bơm thêm dòng vốn để tiếp tục duy trì qua giai đoạn khủng hoảng. Tuy nhiên, họ không thể tiếp cận vốn vay vì ngân hàng hết roomtín dụng. Trong khi đó, với DN, tiền giống như “ôxy”, như “mạch máu” để sống, vận hành và phát triển. Thời điểm đó, không hiếm DN phải tức tốc đi vay từ người thân, bạn bè thậm chí là phải vay nóng đểdòng tiền không bị đứt đoạn.

Giờ đây, room tín dụng tại các ngân hàng thương mại lại thoải mái, thậm chí dư thừa nhưng DN lại tiếp tục đối mặt với bài toán lãi suất cao.Vài tháng gần đây, nhiều DN không có nhu cầu vay vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh, chỉ gồng lãi ngân hàng. Trong đó, khủng hoảng nhất có thể kể đến là nhóm DN vừa và nhỏ - nhóm chiếm đến 96% trong khu vực kinh tế tư nhân cần phảiđược tiếp sức về vốn.

Như lời một đại diện DN: “Trước thời điểm dịch COVID-19, lãi suất cho vay thế chấp chỉ khoảng 8%/năm, giờ đây lên khoảng 10,5%/năm. Thế nhưng có bao nhiêu tài sản thì trong hainăm dịch COVID-19 đã nằm trong ngân hàng hết rồi. Giờ đây, muốn vay vốn để triển khai dự án kinh doanh thì phải vay tín chấp với lãi suất cao ngất ngưởng lên tới gần 17%-20%/năm. Với mức lãi suất này thì những DN nhỏ như chúng tôi không dám cựa quậy”.

Trong những năm qua, lực lượng DN vừa và nhỏ đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, đóng góp 48% vào GDP cả nước và tạo ra 50% số lượng việc làm của toàn nền kinh tế. Quan trọng là thế nhưng đây lại là đối tượng mà các ngân hàng thương mại không mấy ưu ái cho vay.

Thời gian qua, Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo ngành chức năng, Ngân hàng Nhà nước phải tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho DN tiếp cận dòng vốn giá rẻ, góp phần bơm “ôxy” cho họ vận hành, phát triển tốt. Dù Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện nhiều biện pháp và đã có những động thái tích cực để gỡ vướng cho các DN tiếp cận các gói tín dụng nhưng hiệu quả vẫn không được như kỳ vọng. Các DN một mặt vẫn đang gặp khó về tiếp cận vốn vay, một mặt gặp vướng về lãi suất cao.

Do đó, DN kỳ vọng các tổ chức tín dụng cần tiếp tục xây dựng chính sách tín dụng phù hợp đối với từng loại hình DN.Đồng thời, các ngân hàng thương mại cần tư vấn về lãi suất cho vay đối với khách hàng để giúp DN phòng ngừa và hạn chế rủi ro. Song song đó cần kịp thời ban hành các chính sách ưu đãi, chia sẻ khó khăn về lãi suất với khách hàng, đẩy mạnh việc cho vay tín chấpđể bổ sung vốn cho các DN.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm