Đụng xe rồi bỏ trốn, 3 năm tù

Đụng xe rồi bỏ trốn, 3 năm tù ảnh 1

Bị cáo Sự tại phiên tòa. Ảnh: Mỹ Ngọc

Theo cáo trạng, ngày 5-6-2011, Nguyễn Văn Sự điều khiển xe mô tô không có giấy phép lái xe, lưu thông ngược chiều trên quốc lộ 1A hướng từ cầu vượt Bình Phước về cầu vượt Sóng Thần. Khi chạy đến trước số nhà 275 quốc lộ 1A, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức TP.HCM, Sự đã va chạm với xe chị Nguyễn Thị Phú điều khiển xe lưu thông theo chiều ngược lại, làm cho hai xe và người ngã xuống đường. Chị Phú bị thương nặng và được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, giám định thương tích là 41%.

Ngày 27-11-2012 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giamSự  nhưng Sự bỏ trốn. Ngày 13-6-2013 Sự bị công an huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình bắt theo lệnh truy nã.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, đã gây thiệt hại đến tính mạng sức khỏe của người khác mà còn trốn tránh trách nhiệm, nên tòa tuyên án như trên.

MỸ NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm