Dược sĩ 'tố' bị trưởng khoa hành hung đã xuất viện

“Bây giờ chờ sức khỏe chị Lan bình phục rồi bệnh viện sẽ họp ban giám đốc để tìm hiểu sự việc xảy ra như thế nào để xử lý” - BS Đôn cho biết. Theo BS Võ Đôn, sự việc bà Lan “tố” bị trưởng khoa của mình hành hung phải nhập viện là đỉnh điểm của mâu thuẫn giữa hai bên. Từ lâu bà Lan và ông Đa đã có mâu thuẫn, bất đồng với nhau.

Chiều 29-2, bà Lan cho biết hiện sức khỏe đã tốt hơn và đã xin về nhà nằm để điều trị. Tuy nhiên, việc đi lại của bà vẫn rất khó khăn và còn cần tới sự giúp đỡ của người thân.

Như Pháp Luật TP.HCMđã đưa tin, ngày 24-2, bà Lan nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Bà Lan “tố” mình bị ông Nguyễn Đức Đa (Trưởng khoa Dược, BV Đa khoa khu vực Quảng Nam) hành hung, xô ngã bất tỉnh trong khi bàn bạc về công tác tổ chức chuẩn bị cho ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Trong khi đó trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Đức Đa (Trưởng khoa Dược, người bị tố cáo hành hung bà Lan) cho biết sự việc bà Lan bị té sau khi làm việc tại phòng ông là có.

Bà Lan nằm bất tỉnh tại bệnh viện sau khi bị xô ngã. Ảnh: LÊ PHI

Nhưng “Đó là một sự cố đáng tiếc, ngoài ý muốn chứ tôi không cố tình xô ngã hay hành hung. Khi đó tôi có mời bà Lan và tổ trưởng công đoàn vào phòng họp bàn về công tác chuẩn bị cho ngày 27-2 sắp tới nhưng không thống nhất được cách thức tổ chức. Tôi có nói là nếu không làm được thì để tôi làm rồi yêu cầu họ ra khỏi phòng để tôi còn làm việc. Lúc đó tôi yêu cầu bà Lan và tổ trưởng công đoàn ra. Phòng làm việc và hành lang chỗ khoa rất hẹp nên vô ý làm bà Lan ngã thôi chứ không có xô hay hành hung bà ấy” - ông Đa nói.

Ông Đa cũng cho biết thêm, là một người đàn ông có tuổi nên không đi hành hung phụ nữ làm gì. Đó chỉ là sự việc ngoài ý muốn và ông đã làm tường trình toàn bộ sự việc gửi lên ban giám đốc bệnh viện.

Về việc người nhà bà Lan cho rằng ông Đa phớt lờ việc thăm hỏi, theo ông Đa, ông đã tới thăm và xin lỗi về sự việc đáng tiếc trên. “Hiện bà Lan vẫn đang được điều trị và gia đình chúng tôi còn có trách nhiệm với bà ấy” - ông Đa cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm