Đường ống khí Lô B - Ô Môn bảo đảm an ninh về năng lượng

Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc tiết kiệm ngoại tệ nhập nguyên liệu, bảo đảm nguồn điện quốc gia và sẽ nối mạng với hệ thống dẫn khí trong khu vực. Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, TP có đường ống đi qua cần tạo mọi điều kiện giải phóng mặt bằng, tái định cư để dự án thi công đúng tiến độ.

Đường ống khí Lô B - Ô Môn bảo đảm an ninh về năng lượng ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ấn nút phát lệnh khởi công dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn. Ảnh: G.TUỆ

Dự án này do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỉ USD và là công trình trọng điểm của ngành dầu khí Việt Nam. Dự án vận chuyển khí tự nhiên từ các lô B, 48/95 và 52/97 (thuộc vùng biển Tây Nam của Việt Nam) về trung tâm phân phối khí tại Ô Môn (Cần Thơ) có tổng chiều dài gần 400 km. Trong đó, tuyến ống trên biển dài 246 km, tuyến ống trên bờ dài 152 km, ngang qua TP Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau. Dự án có công suất vận chuyển khí đạt 18,3 triệu m3/ngày đêm, tương đương 6,4 tỉ m3 khí/năm. Dự án này đã được PVN giao cho Ban Quản lý dự án khí Tây Nam Bộ triển khai

Theo đại diện PVN, mục tiêu của dự án là để cung cấp khí nhiên liệu cho các nhà máy điện tại Trung tâm Điện lực Ô Môn, Trà Nóc của Cần Thơ. Một phần khí sẽ được cung cấp cho khu công nghiệp khí-điện-đạm tại tỉnh Cà Mau. Dự kiến cuối năm 2013 dự án đường ống dẫn khí sẽ hoàn tất.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm