Đường vào khu công nghiệp xuống cấp nghiêm trọng, doanh nghiệp than trời

Video: Đường vào khu công nghiệp xuống cấp nghiêm trọng, doanh nghiệp than trời

Tuyến đường 1A có chiều dài khoảng 1,5 km, là trục đường chính của KCN Hưng Phú 1 và có lưu lượng xe ra vào rất nhiều, đa số là xe trọng tải lớn.

Ngày 29-10, ghi nhận thực tế, tuyến đường này đã xuống cấp nhiều năm nay nhưng chưa được khắc phục triệt để, chỉ tổ chức dặm vá, sửa chữa nhỏ nên đường xuống cấp ngày càng trầm trọng hơn. Tình trạng mưa thì lầy, nắng thì bụi khiến đi lại của người dân và lưu thông của DN rất khó khăn.

Theo quan sát, nhiều nơi trên tuyến đường 1A bị hư hỏng nặng tạo thành nhiều ổ “voi”, nơi thì sình lầy làm các phương tiện gặp khó trong lưu thông. Theo người dân địa phương, do mặt đường xấu nên đã có nhiều trường hợp người đi xe máy bị tai nạn, va quẹt trên tuyến đường này.

Ông Phan Thượng Minh, Giám đốc điều hành công ty TNHH MTV The Fruit Republic, chia sẻ từ tháng 6-2021 đến nay, DN đã nhiều lần có văn bản kiến nghị từ UBND quận đến UBND TP đề nghị sửa chữa đường để tạo thuận lợi trong lưu thông. Thế nhưng, đường hư vẫn hư và chính quyền địa phương chưa có động thái nào sửa chữa, khắc phục.

“Xe tải chở hàng vào bị vướng ổ voi nên phải thuê mướn xe cẩu, ngày hôm qua có một xe container chở hàng nhưng do đường xấu sắp lật phải thuê cứu hộ. Hiện giờ chúng tôi rất lo lắng vì tình trạng mặt đường như thế này không biết làm sao xuất hàng được, sẽ ảnh hưởng đến kinh doanh của DN, đến cuộc sống của người dân” - ông Minh nói.

Theo ông Võ Văn Nghiêm, Giám đốc sản xuất công ty TNHH Wilmar Agro Việt Nam kể tuyến đường này hư hỏng kể từ năm 2019. Thời điểm đó, các công ty ở KCN Hưng Phú 1 đã có văn bản gửi các ngành liên quan và UBND TP đề nghị sửa chữa.

Trong công văn phản hồi, UBND TP cho biết đã chỉ đạo UBND quận Cái răng tiến hành sửa chữa. Đến cuối năm 2020, cơ quan chức năng đã khắc phục bằng cách đổ đá một bên đường để đi tạm. Thời gian gần đây, do mưa và hạ tầng không kiên cố nên tình trạng hư hỏng và lầy lội ngày càng nghiêm trọng hơn.

“Hiện nay, khó khăn của chúng tôi là xe ra vào không vào được, dẫn đến không thể nhập nguyên liệu, xuất hàng được. Nếu tình hình này kéo dài sẽ có tình trạng DN ngừng hoạt động, kéo theo cuộc sống của hàng trăm công nhân, nhà xe sẽ bị khó theo” - ông Nghiêm cho hay.

Trước vấn đề tuyến đường 1A xuống cấp ảnh hưởng để kinh doanh của DN tại KCN Hưng Phú 1, ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch UBND quận Cái Răng thông tin hiện chưa có vốn để thực hiện. Theo ông Cường, ước tính chi phí thực hiện dự án tuyến đường này khoảng 28-30 tỉ đồng.

“Trước mắt chúng tôi nghiên cứu vá lắp, sửa chữa thôi, nhưng vá lắp cũng tốn tiền tỉ, xong thì phương tiện lưu thông khoảng nửa tháng là hư lại, rất lãng phí. Hiện quận đang làm thủ tục để xin vốn từ TP để triển khai thực hiện dự án” - Chủ tịch UBND quận Cái Răng thông tin thêm.

 Ngày 27-10, trong công văn về các kiến nghị của cử tri, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ kiến nghị UBND quận Cái Răng phối hợp, chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan sớm xem xét, thực hiện duy tu, sửa chữa, nâng cấp tuyến đường 1A tại KCN Hưng Phú 1 để kịp thời phục vụ yêu cầu vận chuyển, lưu thông hàng hóa và đầu tư phát triển kinh tế tại địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm