EU khẩn trương thiết kế công cụ chống bắt nạt kinh tế

(PLO)- Liên minh châu Âu (EU) đang trong quá trình bàn bạc tiến tới thống nhất công cụ phòng vệ thương mại để đáp trả những động thái gây áp lực, bắt nạt kinh tế từ các nước bên ngoài.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên minh châu Âu (EU) đang trong quá trình bàn bạc tiến tới thống nhất công cụ phòng vệ thương mại để đáp trả những động thái gây áp lực, bắt nạt kinh tế từ các nước bên ngoài, theo trang Euractiv.

Sau 3 cuộc đàm phán liên tục kéo dài đến 4 giờ sáng 28-3 (giờ địa phương), Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu đã đạt được thỏa thuận tạm thời về việc thiết lập công cụ phòng vệ thương mại cho khối.

Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu - ông Bernd Lange tại cuộc họp báo ngày 28-3 ở thủ đô Brussels (Bỉ) sau thỏa thuận về công cụ chống cưỡng chế. Ảnh: NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU

Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu - ông Bernd Lange tại cuộc họp báo ngày 28-3 ở thủ đô Brussels (Bỉ) sau thỏa thuận về công cụ chống cưỡng chế. Ảnh: NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU

Công cụ chống bắt nạt kinh tế lần đầu được đề xuất năm 2018 nhằm phản ứng với thuế quan thương mại mà tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump áp lên thép và nhôm từ châu Âu. Nhưng công cụ không được các nước EU ủng hộ.

Đến tháng 12-2021, khi căng thẳng thương mại giữa EU và Trung Quốc (TQ) leo thang, các thành viên của khối thúc đẩy thảo luận trở lại công cụ này.

Năm 2021, Bắc Kinh đã áp dụng các biện pháp trừng phạt thương mại với Lithuania sau khi quốc gia Bắc Âu này mở văn phòng đại diện thương mại đầu tiên tại Đài Loan.

EU coi phản ứng của TQ với Lithuania là sự tấn công vào thị trường chung của khối nên đã đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nhưng vụ việc vẫn chưa giải quyết xong.

Trưởng đoàn đàm phán của Nghị viện châu Âu - ông Bernd Lange nói rằng công cụ sẽ cho thấy khả năng ngăn chặn mạnh mẽ sự bắt nạt kinh tế tương lai.

Dự kiến công cụ phòng vệ thương mại này sẽ được thống nhất và ban hành trước cuối năm nay.

Một khi được thông qua và được thực thi, công cụ này sẽ cho phép EU áp đặt thuế quan, kiểm soát xuất khẩu, hạn ngạch hoặc đình chỉ tiếp cận thị trường đối với các nước bắt nạt kinh tế EU hoặc các thành viên của khối, “bằng cách áp dụng hoặc đe dọa áp dụng các biện pháp ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư”.

Lithuania ủng hộ mạnh mẽ công cụ mới của EU. Bộ trưởng Ngoại giao Lithuania - ông Gabrielius Landsbergis ngày 28-3 viết trên Twitter rằng công cụ sẽ giúp “ngăn chặn những kẻ bắt nạt EU”.

“Lithuania đã thúc đẩy tiến trình đàm phán sau khi phản đối hoạt động thương mại TQ. EU ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn” - ông cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm