EVNGENCO1: Thành tích đáng nể của kỹ sư tự động hóa siêu sáng kiến

Đồng thời, anh là người tiêu biểu trong thực hiện phương án cách ly tập trung sản xuất phòng, chống dịch COVID-19.

Anh Nguyễn Văn Thắng đang lập trình cho hệ thống điều khiển Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4.

Giản dị và gần gũi là ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với anh Nguyễn Văn Thắng, Tổ phó Tổ thí nghiệm, Phân xưởng Sửa chữa - Công ty Thủy điện Đồng Nai, thuộc Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1).

Sinh ra và lớn lên tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Từ nhỏ, anh đã đạt thành tích nhiều năm học sinh giỏi. Tốt nghiệp Đại học GTVT TP.HCM, ngành tự động hóa, anh trở về Tây Nguyên và  được tuyển dụng vào làm việc tại Công ty Thủy điện Đồng Nai (Lâm Đồng).

Quá trình làm việc, anh Nguyễn Văn Thắng được phân về công tác tại Tổ thí nghiệm điện - Phân xưởng Sửa chữa, chuyên nghiên cứu chính về  kỹ thuật mảng lập trình điều khiển tự động hóa.

Hơn 10 năm gắn bó với nghề, vốn bản tính chịu khó, làm việc trên tinh thần trách nhiệm, học hỏi và có đầu tư chủ động nên anh Thắng luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Với kiến thức chuyên môn vững vàng, anh Thắng thực hiện và cho ra đời nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mang lại nhiều lợi ích cho công ty.

Các sáng điển hình kiến như: Hệ thống cảnh báo lũ vùng hạ du Thủy điện Đồng Nai 3-4; Hệ thống giám sát mực nước hồ; Thiết kế hệ thống Mimic boad, giám sát các thông số 2 nhà máy Đồng Nai 3 - 4 tại trụ sở công ty; Tối giản hệ thống điều khiển thiết bị đập tràn Nhà máy thủy điện Đồng Nai 3 -4,…

Ngoài ra, anh cùng cộng sự là các cán bộ kỹ thuật của các phòng/phân xưởng trong công ty tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Hệ thống điều khiển nhà máy điện thông minh, trung tâm quản lý vận hành Smart OCC tại cụm Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3-4”. Bên cạnh đó, anh Thắng đang nỗ lực hết mình để trở thành chuyên gia về lĩnh vực tự động hóa và điều khiển nhà máy điện. Anh đang theo học lớp chuyên gia theo đề án “Đào tạo chuyên gia” của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN).

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hiện anh Thắng đang cùng các đồng nghiệp thực hiện phương án 3 tại chỗ cách ly tập trung sản xuất điện tại nhà máy.

Hơn một tháng qua, công ty thực hiện công tác đại tu tổ máy H2 – Thủy điện Đồng Nai 4 và gặp phải nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, đặc biệt khi chuyên gia không thể đến hiện trường để lập trình hệ thống giám sát rung - đảo mới được lắp đặt.

Anh Thắng thiết kế và lập trình giao diện đo độ rung đảo mới cho tổ máy khi chuyên gia không thể có mặt tại hiện trường do dịch COVID-19.

Anh Thắng với những nỗ lực nghiên cứu của mình và sự hỗ trợ của chuyên gia từ xa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập trình cài đặt phần mềm để đưa hệ thống giám sát rung đảo vào sử dụng. Hệ thống đạt chất lượng và yêu cầu kỹ thuật, đáp ứng các thông số được cập nhật tự động theo kế hoạch “Chuyển đổi số” của Công ty giai đoạn 2021 -2025.

Nhiều năm liền, anh Thắng nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua, nhận bằng khen, giấy khen của Bộ Công Thương, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, EVN, EVNGENCO1. Năm 2021, anh được EVNGENCO1 vinh danh “Thanh niên tiên tiến trong hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật”.

Kỹ sư Nguyễn Văn Thắng được biểu dương “Công nhân viên chức tiêu biểu năm 2020” của EVNGENCO1.

Trên cương vị và trách nhiệm của người Đảng viên và Tổ phó, anh rất nhiệt tình trong các hoạt động, phong trào thiện nguyện, luôn là người đi đầu và vận động mọi người quan tâm tới các hoạt động xã hội.

Với gia đình nhỏ của mình ở quận 8, TP.HCM, mỗi cuối tuần, anh Thắng đều tranh thủ thời gian về thăm nhà. Tuy nhiên, từ khi dịch bùng phát trở lại vào tháng 4-2021, anh cùng đồng nghiệp phải ở lại công ty trực vận hành. Anh chỉ được gặp và thăm hỏi người thân của mình qua điện thoại. Dù vậy, anh và gia đình luôn cố gắng vượt qua khó khăn, giúp anh có thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Anh Thắng thực sự là “Cây sáng kiến”, là một kỹ sư tiêu biểu cho thế hệ trẻ của Công ty Thủy điện Đồng Nai, của ngành điện với tinh thần luôn hăng say lao động, học tập và không ngừng sáng tạo. Những thành công mà anh đạt được trong thời gian qua là nền tảng để anh tiếp tục bứt phá và gặt hái thêm được nhiều thành tích nổi trội hơn nữa, đóng góp cho sự phát triển của công ty.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm