'Gài bẫy ma túy’ để đưa vợ của nhân tình vào tù

(PLO)- Bị đánh ghen và tung clip lên Facebook, người phụ nữ rủ rê con gái “gài bẫy ma túy” để trả thù, đưa vợ của nhân tình vào tù.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lò Thị Dương (42 tuổi, trú huyện Điện Biên) và Lò Thị Hồng (21 tuổi, con gái Dương) cùng về hai tội tàng trữ trái phép chất ma tuý và vu khống.

Công an cũng ra quyết định trả tự do cho bà Lường Thị Thanh (47 tuổi, trú TP Điện Biên Phủ) – người bị vu khống.

Hai bị can Lò Thị Dương (trái) và Lò Thị Hồng. Ảnh: CA

Hai bị can Lò Thị Dương (trái) và Lò Thị Hồng. Ảnh: CA

Cuối tháng 5-2022, công an nhận được tin báo về một phụ nữ có dấu hiệu mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Lần theo nguồn tin này, công an bắt quả tang bà Lường Thị Thanh cùng với 11 viên ma túy tổng hợp và một gói heroin được giấu trong túi xách.

Ban đầu, bà Thanh nói số ma túy trên nhận được một người đàn ông lạ mặt nhờ bà chuyển giúp và có hứa trả công. Về sau, bà thay đổi lời khai, nhiều tình tiết mâu thuẫn không thể tự lý giải.

Nhận thấy điều đáng ngờ, lực lượng chức năng tỉ mẩn rà soát từng mắt xích trong vụ việc. Kết quả, bà Thanh khẳng định không biết số ma túy là của ai, vì sao lại có trong túi xách của mình. Bà giải thích do lúc đầu quá hoảng sợ nên khai báo không đúng.

Theo lời khai mới nhất của người phụ nữ này, trưa ngày 26-5-2022, bà đi giao gà cho một người phụ nữ không quen biết. Trong lúc giao gà, bà Thanh có nói chuyện điện thoại với chồng mình. Do chiếc túi xách đang đeo trước bụng vướng víu, bà Thanh gạt sang bên sườn.

Nhận gà xong, người phụ nữ lạ mặt thanh toán cho bà Thanh số tiền 600.000 đồng rồi rời đi. Bà Thanh quay trở về, một lúc sau thì bị công an kiểm tra và phát hiện ma túy.

Lãnh đạo Công an TP Điện Biên Phủ cho biết, kết quả xác minh nhân thân, lai lịch cho thấy bà Thanh không phải người nghiện, cũng không có bất cứ tài liệu nào chứng minh bà liên quan đến hoạt động mua bán chất ma túy, nhiều khả năng bị vu oan.

Tuy vậy, các mối quan hệ hàng xóm, xã hội của bà Thanh lại không hề phức tạp, dường như không mối quan hệ nào có thể dẫn đến việc có người muốn hãm hại bà.

Tưởng chừng vụ án đang đi vào ngõ cụt, trinh sát chuyển hướng xác minh đối với người thân trong gia đình của bà Thanh. Bất ngờ xảy ra khi chồng của bà lộ ra nhiều “điểm mờ”.

Cụ thể, chồng của bà Thanh có mối quan hệ bất chính với một phụ nữ. Người phụ nữ này từng bị bà Thanh đánh ghen. Ngay lập tức, công an triệu tập người tình của chồng bà Thanh, tức Lò Thị Dương.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Dương chối tội nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã buộc Dương phải thừa nhận hành vi.

Theo đó, vì bị bà Thanh đánh ghen và tung clip lên mạng xã hội Facebook, Dương bực tức, nung nấu ý định trả thù.

Để thực hiện kế hoạch, Dương gọi cho con gái là Lò Thị Hồng về giúp sức. Dương đi mua ma túy, lấy sim rác để con gái gọi điện đặt gà của bà Thanh.

Tiếp đó, Hồng chỉ dẫn bà Thanh chuyển gà đến nơi vắng vẻ, tìm sơ hở bỏ ma tuý vào túi xách của bà Thanh. Cuối cùng, Dương gọi điện báo tin cho công an, mục đích để bà Thanh bị bắt, đi tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm