Gần 8.000 cuốn sách được trưng bày tại Hội sách tỉnh Khánh Hòa

2(PLO)- Gần 8.000 cuốn sách được trưng bày, bán giá ưu đãi tại Hội sách tỉnh Khánh Hòa. Đây là sự kiện hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 21-4, UBND tỉnh Khánh Hòa đã khai mạc Hội sách tỉnh Khánh Hòa 2023 tại công viên Yến Phi, TP Nha Trang. Hội sách diễn ra từ ngày 21-4 đến ngày 23-4.

Khánh Hòa tổ chức hội sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21-4. Ảnh: CHU VÂN.

Khánh Hòa tổ chức hội sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21-4. Ảnh: CHU VÂN.

Đây là hoạt động nhằm tôn vinh, phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và xây dựng xã hội học tập. Đồng thời hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21-4, Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23-4 và kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh.

Tại buổi khai mạc, chín đơn vị tham gia tặng tủ sách cho 18 trường học trên địa bàn TP. Nha Trang, huyện Khánh Sơn, huyện Khánh Vĩnh với tổng giá trị trao tặng là gần 60 triệu đồng.

Gần 8.000 cuốn sách được trung bày tại Hội sách tỉnh Khánh Hòa 2023. Ảnh: C.T

Gần 8.000 cuốn sách được trung bày tại Hội sách tỉnh Khánh Hòa 2023. Ảnh: C.T

Hội sách có 13 đơn vị tham gia trưng bày trưng bày và bán sách ưu đãi với gần 8.000 cuốn sách. Ngoài ra, hội sách còn có hoạt động nói chuyện chuyên đề và giới thiệu sách, biểu diễn nghệ thuật và cuộc thi nhảy Flashmob “Sức trẻ Khánh Hòa”.

Em Minh Huy (15 tuổi, trú tại Phước Hải, Nha Trang) chia sẻ đọc sách em giải trí và nâng tầm tri thức cho bản thân. “Hội sách giúp em có thể tiếp cận được những cuốn sách hay”- Huy bày tỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm